.jpg)
Thành viên Hợp tác xã dịch vụ cung ứng - sản xuất lúa sạch Lò Rèn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, giúp giảm giá thành đầu vào, tăng lợi nhuận đầu ra. Ảnh: PHẠM HIẾU
Sáng sớm, tại cánh đồng lúa cao sản mênh mông ở xã Vĩnh Thuận, nông dân háo hức thăm đồng. Ông Trương Minh Nhân, ngụ ấp Đòn Dong chỉ tay về phía ruộng lúa vừa gieo sạ hơn 20 ngày cho biết, vụ mùa vừa qua ông trồng giống lúa ST24, năng suất hơn 950 kg/công (tầm lớn), lợi nhuận 3 - 3,5 triệu đồng/công.
“Ở ấp này, bà con sản xuất 1 vụ lúa, 1 vụ tôm. Với lúa, chủ yếu trồng giống ST24, ST25 vì cho năng suất cao và bán được giá. Giống lúa hiện nay đều dưới 100 ngày là thu hoạch, sau đó chuyển sang nuôi tôm trên đất lúa, kết hợp thả cua. Với mô hình này, tôi có lợi nhuận bình quân khoảng 200 triệu đồng/ha/năm”, ông Nhân chia sẻ.
Theo ông Nhân, vài năm trước, nhiều nông dân trong vùng vẫn còn “đánh đu” với giống lúa truyền thống, năng suất thấp, dễ đổ ngã, tốn nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Khi ngành nông nghiệp địa phương khuyến khích chuyển sang trồng lúa cao sản, ban đầu người dân còn e dè. Nhưng sau vụ đầu tiên thử nghiệm đạt năng suất hơn 7 tấn/ha, giá bán cao hơn nên ai cũng phấn khởi.
“Đất ở đây hợp với giống ST. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, người dân còn được hướng dẫn kỹ thuật canh tác tiên tiến, sử dụng chế phẩm sinh học để giảm sâu bệnh. Nhờ vậy, hạt gạo sau thu hoạch trắng, đẹp, thương lái ưa chuộng nên giá bán cao. Bà con ai cũng thích”, ông Nhân cho biết.
Tại Hợp tác xã dịch vụ cung ứng - sản xuất lúa sạch Lò Rèn, hiện nông dân đồng loạt xuống giống xong vụ đông xuân 2025 - 2026. Hợp tác xã canh tác tổng diện tích khoảng 400ha, với hơn 150 thành viên, chuyên trồng các giống ST, OM 18 và Đài Thơm 8.
Ông Nguyễn Văn Trướng - Trưởng ấp Lò Rèn, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ cung ứng - sản xuất lúa sạch Lò Rèn cho biết từ khi chuyển sang giống lúa cao sản, sản xuất lúa sạch, năng suất tăng rõ rệt. “Giờ bà con không còn lo lỗ như trước”, ông Trướng nói.
Vụ hè thu năm 2025, năng suất lúa của Hợp tác xã dịch vụ cung ứng - sản xuất lúa sạch Lò Rèn bình quân hơn 7,2 tấn/ha. Lúc đầu, thương lái đặt cọc mua lúa thường giá 7.100 đồng/kg, lúa ST 9.300 đồng/kg. Tuy nhiên, khi lúa chín, giá giảm còn 6.000 đồng với lúa thường, 7.300 đồng với lúa ST. Dù vậy, hợp tác xã vẫn đảm bảo lợi nhuận cho nông dân khoảng 3 - 3,5 triệu đồng/công nhờ chi phí đầu vào giảm.
"Hợp tác xã đang liên kết với 2 công ty và 3 doanh nghiệp để thu mua lúa. Giá lúa luôn nhỉnh hơn thị trường, tiền trả ngay sau khi thu hoạch nên bà con rất yên tâm. Sắp tới, chúng tôi sẽ huy động thêm vốn để mở rộng dịch vụ cung ứng đầu vào theo hướng sản xuất lúa sạch, cung cấp sản phẩm gạo an toàn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để giảm chi phí và tăng giá trị đầu ra”, ông Trướng nói.
Nhiều người dân tham gia Hợp tác xã dịch vụ cung ứng - sản xuất lúa sạch Lò Rèn cho biết trước đây sản xuất nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm nên chi phí cao, đầu ra bấp bênh, dễ bị thương lái ép giá. Nay nhờ hợp tác xã tổ chức từ khâu giống, phân thuốc đến thu hoạch và bao tiêu sản phẩm, nông dân yên tâm hơn, lúa dễ tiêu thụ. Nhờ trồng lúa cao sản, đời sống nhiều hộ dân khấm khá, sửa sang nhà, lo cho con học hành đầy đủ.
Theo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận, vụ hè thu 2025, toàn xã gieo sạ hơn 1.800ha, chủ yếu các giống ST24, ST25, OM 18 và Đài Thơm 8, năng suất bình quân 5,8 tấn/ha. Xã đã xây dựng vùng trồng lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh với diện tích 1.700ha, tập trung tại các ấp Lò Rèn, Kinh 1, Kinh 1A, Vĩnh Trinh. Trong đó, đã lập bản đồ đăng ký thực hiện 150ha tại Hợp tác xã dịch vụ cung ứng - sản xuất lúa sạch Lò Rèn trong năm 2025.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Huỳnh Ngọc Nguyên cho biết: “Xã tập trung hướng dẫn người dân chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động chăm sóc vụ đông xuân và vụ mùa 2025 - 2026 đạt kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp để tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, giúp bà con yên tâm sản xuất”.
PHẠM HIẾU - PHẠM HOA