Hội nghị hướng đến giải pháp canh tác bền vững hơn, sử dụng phân hữu cơ và từng bước ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất rau, màu liên kết. Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang; lãnh đạo các địa phương và Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh đến dự.
Đại biểu dự hội nghị.
Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh phát biểu tại hội nghị.
Đậu nành rau và bắp thu trái non là 2 loại rau màu chủ lực thuộc chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa Công ty Antesco và nông dân tỉnh An Giang hàng chục năm qua. Trong xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, việc sử dụng phân bón hữu cơ đang ngày càng được quan tâm, ứng dụng rộng rãi.
.jpg)
Công ty Antesco trao quà tri ân cho nông dân tiêu biểu nhiều năm gắn bó với công ty.
Theo Công ty Antesco, năm 2024, đơn vị đã áp dụng biện pháp canh tác sử dụng phân hữu cơ trên bắp thu trái non, đậu nành rau ở một số địa phương và nhận được nhiều kết quả tích cực, giúp giảm chi phí từ 15% - 20%, sản lượng tăng gần 10%, cải tạo đất...
Đầu năm 2025, mô hình này được triển khai hàng loạt ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh, nhận được sự quan tâm hưởng ứng của nông dân. Hiện, công ty đang phát triển sản phẩm phân bón hữu cơ theo hình thức nhượng quyền.
Đồng thời, tiến tới xây dựng nhà máy sản xuất để cung ứng cho nông dân tham gia chuỗi liên kết, nhân rộng mô hình, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị nông sản sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Kiến Dương Mai Thanh Sơn ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển rau màu.
Tại hội nghị, Công ty Antesco ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển rau màu với UBND xã Long Kiến. Theo đó, vụ đông xuân 2025 - 2026, hai bên sẽ phối hợp xây dựng mô hình sản xuất rau màu 1.000 ha theo tiêu chuẩn an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và bao tiêu sản phẩm đầu ra gắn với sử dụng phân hữu cơ do Antesco cung ứng.
Tin và ảnh: HẠNH CHÂU