Áp thấp nhiệt đới hướng vào khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Trung Bộ mưa rất to

24/09/2023 - 19:22

Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào khu vực Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt

Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết chiều nay 24-9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới hướng vào khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Trung Bộ mưa rất to - Ảnh 1.

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Lúc 13 giờ ngày 24-9, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 km/giờ.

Dự báo đến 13 giờ ngày 25-9, áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ngãi khoảng 170 km, Đà Nẵng khoảng 230 km, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/giờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật 9.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Tây Nam của Bắc Biển Đông và phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

 
Khoảng 13 giờ ngày 26-9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp cấp 6, giật 8.
Từ 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam của Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m.

Từ chiều 25-9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Từ 25-9 đến 27-9, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ 100-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo VĂN DUẨN (Người lao động)