Bão NALGAE mạnh cấp 9 gần Biển Đông

28/10/2022 - 19:35

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão NALGAE ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, cách khu vực miền Trung Philippines khoảng 210 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11.

Ảnh minh họa: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Trong 24 giờ tới, bão có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão tại tọa độ 14,5 Vĩ Bắc - 122,3 Kinh Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Đến 13 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão tại tọa độ 16,2 Vĩ Bắc - 118,9 Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão: khu vực phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km, cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ ngày 29/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7; vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5-7 m.

Ngày và đêm 28/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6 m. Phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5 m.

Từ đêm 28/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ sạt lở bờ biển tại các tuyến sung yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Về diễn biến triều cường, từ ngày 29 đến 30/10, mực nước tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, dao động 4,2 - 4,3 m. Mực nước triều ở mức cao tại khu vực ven biển Nam Bộ duy trì trong khoảng từ 1-4 giờ và từ 13-17 giờ trong ngày. Tại các khu vực trong đất liền đỉnh triều sẽ xuất hiện trễ hơn 1-3 giờ, tùy thuộc từng khu vực. Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Dự báo các khu vực đêm 28 và ngày 29/10: phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo HOÀNG NAM (TTXVN)