Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm

13/01/2021 - 07:51

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 13-1, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi; vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy băng giá và sương muối.

Ảnh minh họa.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm ở các tỉnh Tây Nguyên trời rét; ở Nam Bộ trời lạnh, riêng miền đông đêm và sáng trời rét.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu dần, ngày và đêm nay, 13-1, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển phía Tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13-1 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-20 độ C, có nơi hơn 20 độ C.  

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C, có nơi hơn 20 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ C; vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C, có nơi hơn 20 độ C.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ C, có nơi hơn 19 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6. Phía bắc trời rét, phía nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C; phía nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C; phía nam 22-25 độ C, có nơi hơn 26 độ C. 

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, có nơi hơn 25 độ C.  

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, miền đông trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, miền Tây 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Theo NGỌC ANH (Nhân Dân)