Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về công tác cán bộ và uy tín của đội ngũ Ủy viên Trung ương Đảng

11/02/2026 - 15:00

 - Thời gian gần đây, trên không gian mạng và một số kênh thông tin không chính thống xuất hiện luận điệu xuyên tạc cho rằng nhiều Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là người quê Hưng Yên, đồng hương với Tổng Bí thư Tô Lâm nên được ưu ái giới thiệu, sắp xếp vào Ban Chấp hành Trung ương. Đây là sự suy diễn chủ quan, mang ý đồ xấu, cần được nhận diện rõ và kiên quyết bác bỏ.

Trước hết, đối với Tổng Bí thư Tô Lâm, thực tiễn công tác và quá trình rèn luyện, cống hiến đã chứng minh rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Trên các cương vị công tác khác nhau, đồng chí luôn thể hiện sự nhất quán trong mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tăng cường kỷ cương, pháp luật, bảo vệ lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Việc Tổng Bí thư nhận được sự tín nhiệm cao của Trung ương không phải là kết quả của bất kỳ sự sắp đặt chủ quan nào mà là kết tinh của quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình, đúng nguyên tắc của Đảng. Mọi suy diễn cho rằng công tác nhân sự bị “chi phối”, “lợi ích nhóm” hay “cá nhân hóa quyền lực” đều thiếu cơ sở, đi ngược lại thực tiễn và phủ nhận nỗ lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiều năm qua.

Tiếp đến, cần khẳng định dứt khoát rằng, công tác cán bộ của Đảng ta được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm, chặt chẽ và đúng quy trình, đặc biệt đối với các chức danh cấp chiến lược như Ủy viên Trung ương Đảng. Mọi trường hợp được quy hoạch, giới thiệu, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đều được thực hiện qua nhiều bước, nhiều vòng thẩm định nghiêm túc, với sự tham gia, xem xét, quyết định của tập thể có thẩm quyền, chứ không phụ thuộc hay bị chi phối bởi ý chí cá nhân của bất kỳ ai.

Việc cố tình gán ghép yếu tố “đồng hương”, “quê quán” để quy kết động cơ cá nhân cho Tổng Bí thư Tô Lâm thực chất là đánh tráo bản chất của công tác cán bộ, bỏ qua vai trò quyết định của tập thể Ban Chấp hành Trung ương và phủ nhận các nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng. Những luận điệu này không chỉ xuyên tạc sự thật mà còn xúc phạm uy tín của cả một tập thể lãnh đạo được Đảng và nhân dân tin tưởng.

Thực tiễn cho thấy quê quán không phải và không bao giờ là tiêu chí trong công tác cán bộ của Đảng. Một cán bộ được bầu vào Trung ương không phải vì xuất thân địa phương nào mà bởi quá trình rèn luyện, phấn đấu lâu dài, kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, quản lý và hiệu quả thực tiễn. Chính tài năng, uy tín và kết quả công việc mới là thước đo quyết định sự tín nhiệm của tổ chức Đảng và nhân dân.

Đối với đội ngũ các Ủy viên Trung ương Đảng, dù ở nhiệm kỳ hiện tại hay trong quy hoạch cho các nhiệm kỳ tiếp theo, mỗi đồng chí đều là những cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, đã và đang gánh vác những trọng trách lớn, có đóng góp cụ thể, rõ nét cho địa phương, ngành, lĩnh vực được phân công. Sự tín nhiệm dành cho các đồng chí này là kết quả của quá trình đánh giá toàn diện, khách quan, công khai, minh bạch, phản ánh đúng yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Cần thấy rõ rằng, việc tung ra luận điệu “đồng hương - ưu ái” không đơn thuần là sự thiếu hiểu biết mà là thủ đoạn có chủ ý, nhằm gieo rắc nghi ngờ, kích động tư tưởng cục bộ vùng, miền, từ đó làm suy yếu khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và xã hội. Đây là chiêu thức quen thuộc của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị, thường được sử dụng trong những thời điểm nhạy cảm về công tác nhân sự, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Trong thực tiễn, niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói hay sự tuyên truyền áp đặt mà được xây dựng bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Chính những thành tựu đó là minh chứng thuyết phục nhất cho năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, trong đó có các Ủy viên Trung ương Đảng.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện và kiên quyết đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng. Việc bảo vệ uy tín của Đảng, của đội ngũ cán bộ được Đảng và nhân dân tín nhiệm cũng chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cùng niềm tin của nhân dân tiếp tục là nguồn sức mạnh to lớn, bảo đảm cho Đảng ta hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập.

THANH HẢI