Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, Nam Bộ nắng nóng

25/02/2024 - 08:54

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Trong khi đó, Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng.


(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 25/2 và ngày 26/2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại những vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, vì vậy, người dân cần theo dõi dự báo thời tiết để phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 24/2 và ngày 25/2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa, chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu Tây Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 18-21 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; cao nhất 16-18 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam có nơi 20-22 độ C; cao nhất ở phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C; miền Đông 34-36 độ C.

Theo TTXVN/Vietnam+