Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức tọa đàm “MTTQVN triển khai mô hình giảm nghèo và vận động doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới”

26/11/2020 - 16:21

 - Chiều 26-11, tại TP. Châu Đốc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức buổi tọa đàm “MTTQVN triển khai mô hình giảm nghèo và vận động doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới”.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu tại buổi tọa đàm

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Trưởng ban phong trào Uỷ ban Trung ương MTTQVN Trần Văn Sinh chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh An Giang và TP. Châu Đốc.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận về kết quả trong công tác triển khai, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện mô hình giảm nghèo và vận động doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, những thuận lợi và khó khăn, giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của MTTQ các tỉnh trong thời gian qua. Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị thời gian tới, UBMTTQVN các tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

THU THẢO