Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.
Dự và chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường cùng các Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang.
Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao ban tuyên giáo và dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, đặc biệt là công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đồng chí nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp với sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và nhiều vấn đề quốc tế tác động trực tiếp đến Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngành tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.
Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, nhưng toàn ngành đã chủ động, tích cực hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng công việc mà còn là sự chuyển biến rõ nét về phương thức và trách nhiệm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện.
Đồng chí khái quát 6 kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026: Công tác tham mưu chiến lược có bước chuyển quan trọng; báo chí, xuất bản tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trong định hướng dư luận xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục giữ thế chủ động; công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ đạt nhiều kết quả tích cực; công tác dân vận, hoạt động của các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố thế trận lòng dân; chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận bước đầu có chuyển biến thực chất.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và thời gian tới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhận định tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi ngành tuyên giáo và dân vận phải nỗ lực cao hơn nữa.
Đồng chí yêu cầu toàn ngành quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong xã hội; thực hiện tốt phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.
Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của công tác tuyên giáo và dân vận là giữ vững, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Đây là gốc rễ của thế trận lòng dân, đồng thời là nguồn lực nội sinh quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.
Đồng chí yêu cầu ngành tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng và truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tuyệt đối không để chậm thông tin, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp. Lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên và niềm tin của nhân dân làm thước đo kết quả công tác; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tuyên giáo và dân vận trong công tác truyền thông chính sách trên từng địa bàn…
Hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc đồ sộ
Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đã thể hiện bản lĩnh, sự quyết liệt và tinh thần đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc đồ sộ với nhiều kết quả mang tính điểm nhấn.
Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước chuyển mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò của ngành trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng. Ngay sau Đại hội XIV, toàn ngành đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; tập trung rà soát, đăng ký và tham mưu thực hiện các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bước đầu hoàn thành một số đề án lớn, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang.
Toàn ngành tuyên giáo và dân vận đã chủ động đồng hành, phục vụ hiệu quả việc triển khai các quyết sách chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương.
Công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức hoạt động và chất lượng tham mưu. Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã chuyển mạnh từ xử lý công việc theo lĩnh vực sang phối hợp liên thông; từ phản ứng trước tình hình sang chủ động dự báo, định hướng; tăng cường gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác dân vận, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa tuyên truyền với tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới.
Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền hướng mạnh về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”. Vai trò tham mưu chiến lược của ngành trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và hoàn thiện các chủ trương lớn của Đảng về công tác dân vận tiếp tục được khẳng định rõ nét.
Chuyển đổi số từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của Ngành. Việc xây dựng “Hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận”, đưa vào vận hành “Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận” cùng với việc tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong công tác tham mưu, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và chỉ đạo, điều hành đã tạo bước chuyển rõ nét trong hiện đại hóa hoạt động của ngành, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW…
Tin và ảnh: TÂY HỒ