Bảo đảm thắng lợi cho “Ngày hội toàn dân”

22/01/2026 - 05:00

 - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 15/3. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hiện cả hệ thống chính trị tập trung triển khai công tác chuẩn bị cuộc bầu cử trở thành “Ngày hội toàn dân”.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: THU OANH

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị trong năm 2026. Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa then chốt trong việc chọn đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; là những người vừa có đức vừa có tài, kiên định lý tưởng, gần dân, hiểu dân, đủ bản lĩnh, trí tuệ để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình, đúng pháp luật. Ủy ban bầu cử tỉnh được thành lập với 37 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch. Toàn tỉnh thành lập 102 ủy ban bầu cử cấp xã; 7 ban bầu cử đại biểu Quốc hội tương ứng với 7 đơn vị bầu cử; 27 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 774 ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Ủy ban bầu cử các cấp quán triệt đầy đủ các quy định đến đội ngũ cán bộ, công chức, thành viên ban bầu cử, tổ bầu cử, ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, trưởng ấp, khu phố - những lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử ở cơ sở.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Việt cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Tỉnh có 21 đại biểu Quốc hội được bầu, với 35 người được giới thiệu ứng cử. Đối với HĐND tỉnh, số đại biểu được bầu là 85 người, với 143 người được giới thiệu ứng cử.

Ở cấp xã, thường trực HĐND các địa phương dự kiến giới thiệu 4.481 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 2.449 người. Tại xã Hòn Đất, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Phạm Thu Thủy cho biết, Ủy ban bầu cử xã có 17 thành viên; thành lập 9 ban bầu cử đại biểu HĐND xã tương ứng với 9 đơn vị bầu cử; tổ chức 33 khu vực bỏ phiếu. “Kết quả hiệp thương bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử hợp lý, đúng quy định; số người được giới thiệu là 46, số đại biểu được bầu là 26 đại biểu HĐND xã”, bà Phạm Thu Thủy cho biết.

Công tác rà soát danh sách cử tri được Công an xã Hòn Đất phối hợp chặt chẽ với các ấp triển khai nghiêm túc. Đến thời điểm hiện nay, xã có 45.372 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử trên tổng số 61.742 nhân khẩu. Các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Tại xã Tân Hiệp, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Lê Thanh Hùng cho biết, xã dự kiến thành lập 45 tổ bầu cử tương ứng với 45 khu vực bỏ phiếu. Thành viên các tổ bầu cử là những người có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 27 người.

Ủy ban bầu cử các xã, phường, đặc khu trong tỉnh ban hành đầy đủ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử; công khai thời gian, địa điểm, trình tự, thủ tục theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền ứng cử. Việc tiếp nhận, hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định. Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử bảo đảm phản ánh trung thực ý kiến của Nhân dân.

Song song đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức. Cơ quan báo chí tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của các địa phương mở chuyên mục tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân. Không khí hướng về ngày bầu cử lan tỏa rộng khắp, thể hiện sự đồng thuận, trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quyết tâm góp phần tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân”.

THU OANH