Bão Noru gây nhiều thiệt hại về tài sản tại huyện đảo Lý Sơn

28/09/2022 - 14:10

Bão số 4 (bão Noru) đã gây mưa lớn, gió giật mạnh làm tốc mái nhà, gãy, đổ nhiều cây xanh tại các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi. Huyện đảo Lý Sơn là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất do bão số 4 gây ra.

Nhà ở người dân huyện Bình Sơn bị hư hại sau bão số 4. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo báo cáo nhanh huyện Lý Sơn, mặc dù không có thiệt hại về người nhưng bão số 4 khiến toàn huyện có 250 nhà dân bị tốc mái dưới 30%; một số cơ sở thờ tự, công trình văn hóa bị tốc mái nhẹ, hư hại; toàn huyện có 70 ha rau màu bị hư hại 100%, có 30 ha đất canh tác của người dân bị bồi lấp, 70% cây xanh cảnh quan trên địa bàn bị đổ gãy. Hệ thống đường giao thông cơ động phía Đông Nam đảo bị sóng đánh nhiều đoạn hư hỏng, gây ách tắc giao thông.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, bão số 4 đã đổ bộ trực tiếp vào huyện đảo gây mưa lớn kèm gió giật mạnh, sức gió mạnh nhất cấp 11 giật cấp 13. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các lực lượng tập trung kiểm kê, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại. Các lực lượng cũng ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom cây xanh để sớm khôi phục giao thông trên đảo.

Tại huyện Bình Sơn, ảnh hưởng của bão số 4 đã làm 3 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, nhiều cây xanh bị đổ gãy. Nước sông Trà Bồng đang dâng cao gây ngập cục bộ khu dân cư thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận. Theo ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, sau khi bão tan, 10.323 người dân được được huyện di dời tránh trú bão đã được chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đưa trở về nơi ở an toàn. Huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương rà soát, khắc phục nhanh thiệt hại, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng chức năng thống kê thiệt hại do bão số 4 gây ra, khẩn trương khắc phục nhanh về nhà ở, hạ tầng thiết yếu để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo PHẠM CƯỜNG (TTXVN)