Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ có mưa to

18/07/2023 - 19:19

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 18/7 đến ngày 19/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Sơ đồ đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 18/7, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 16 giờ ngày 18/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Khoảng 4 giờ ngày 19/7, áp thấp nhiệt đới mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc;104,3 độ Kinh Đông trên khu vực Việt Bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 18/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Trên đất liền, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng có gió giật cấp 6-7. Bắc vịnh Bắc Bộ có sóng biển cao 2-3 m.

Từ chiều tối 18/7 đến ngày 19/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to với lượng mưa 50-150 mm, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm.

Các địa phương cần đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng cao.

Dự báo đêm 18/7 và ngày 19/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, riêng Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Lạng Sơn, Cao Bằng có gió giật cấp 6-7.

Ngày 19/7, gió Đông Nam cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, dông; gió Tây đến Tây Nam. Ngày 19/7, gió Đông Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 18/7 và chiều tối 19/7 có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên, Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo DIỆU THÚY (TTXVN/Vietnam+)