Bảo vệ an ninh trật tự vùng biên giới

17/02/2023 - 07:27

 - Là địa phương có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) thường xuyên đối mặt với tội phạm ma túy, tình trạng buôn lậu thuốc lá, hàng cấm; nhập lậu gia súc không rõ nguồn gốc, chưa kiểm dịch. Nỗ lực giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới là cách để bảo vệ sản xuất - kinh doanh trong nội địa cũng như an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Những năm gần đây, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh duy trì ở mức khá, người nuôi có lời nên mạnh dạn tái đàn. Ở vùng biên giới Tri Tôn, giá heo hơi trong huyện thường cao hơn bên Campuchia nên một số đối tượng lợi dụng mua heo Campuchia, lén vận chuyển về tiêu thụ, hưởng chênh lệch về giá. Do heo lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được kiểm dịch theo quy định nên dễ gây nguy cơ lây truyền dịch bệnh cho đàn heo của huyện, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Nhận được thông tin phản ánh ở khu vực xã biên giới Vĩnh Gia có tình trạng xe tải chở heo lậu từ Campuchia vào nội địa tiêu thụ, Công an huyện Tri Tôn cử lực lượng kiểm tra. Khoảng 3 giờ 20 phút ngày 6/2/2023, tại khu vực cầu sắt Vĩnh Gia (ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia), lực lượng công an phát hiện xe tải do tài xế Lý Hà Anh Phong (sinh năm 1980, ngụ thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) đang vận chuyển 77 con heo nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Phong không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch gia súc.

Qua làm việc, tài xế này khai nhận, số heo trên có tổng trọng lượng 6.668kg, do ông Võ Văn Gàng (sinh năm 1982, ngụ xã Vĩnh Gia) thuê Phong vận chuyển từ biên giới Campuchia vào xã Vĩnh Gia để đưa đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, có 25 con bị chết ngạt trong quá trình vận chuyển (tổng trọng lượng 2.439kg), tổ công tác liên ngành huyện Tri Tôn tiến hành lập biên bản, tiêu hủy trong chiều 6/2.

Bắt giữ heo lậu

Đối với 52 con heo còn sống (tổng trọng lượng 4.229kg), ngành chức năng đưa về quản lý tại lò giết mổ tập trung thuộc khóm I (thị trấn Tri Tôn). Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tri Tôn đã lấy mẫu xét nghiệm, gửi về Chi cục Thú y vùng VII để kiểm tra dịch bệnh. Sau khi có kết quả kiểm tra (âm tính), ngày 13/2/2023, tổ công tác liên ngành huyện Tri Tôn tiếp tục tiến hành lập biên bản, tiêu hủy 52 con heo này do không chứng minh được nguồn gốc.

Cùng với vận chuyển lậu gia súc, tình trạng vận chuyển ma túy, thuốc lá lậu trên địa bàn huyện Tri Tôn cũng thường xảy ra. Điển hình, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2023, sáng 6/2, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tri Tôn ra quân tuần tra, kiểm soát trên Tỉnh lộ 948. Khoảng 9 giờ 30 phút, khi đến khu vực chốt tín hiệu giao thông tại ngã ba Tỉnh lộ 948 và Tỉnh lộ 955B (ấp Tà On, xã Châu Lăng), tổ tuần tra phát hiện một người điều khiển xe gắn máy biển số 67E1-003.47, đi từ hướng huyện Tịnh Biên vào Tri Tôn có biểu hiện nghi vấn nên phát hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng nhanh chân “bỏ của chạy lấy người”.

Quan sát thấy phương tiện có chở số lượng lớn thuốc lá lậu, tổ tuần tra đưa phương tiện về trụ sở Công an huyện Tri Tôn để kiểm tra. Qua đó, thu giữ được 630 gói thuốc lá ngoại (530 gói hiệu Hero, 100 gói hiệu Jet), ước tổng trị giá 13 triệu đồng. Số thuốc lá lậu này được đối tượng giấu kỹ trong cốp xe, bên trong lớp áo bảo vệ xe phía trước, 2 bên trái, phải xe và phía dưới bửng xe. Đội Cảnh sát giao thông đã bàn giao vụ việc cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Tri Tôn xử lý theo thẩm quyền.

Trên tuyến biên giới Tri Tôn, không hiếm tình trạng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia sang, đặc biệt là cần sa khô. Những năm qua, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia và Đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ đội Biên phòng tỉnh) nhiều lần phát hiện, thu giữ số lượng lớn cần sa khô. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm khuya, thuê người vác cần sa khô từ Campuchia về Việt Nam, nếu gặp lực lượng chức năng thì quăng hàng bỏ chạy sang biên giới Campuchia.

Trước tình trạng buôn lậu thuốc lá, gia súc, hàng cấm, vận chuyển ma túy trái phép, chính quyền cùng lực lượng chức năng huyện Tri Tôn và huyện Kirivong (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) thường xuyên tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin để đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân 2 bên biên giới nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, ổn định đời sống, trở thành “tai mắt” của lực lượng chức năng vùng biên.

Theo Huyện trưởng huyện Kirivong Nguon Đi Na, thời gian qua, huyện Kirivong và huyện Tri Tôn phát huy tốt mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác tương trợ. Sau thời gian đóng cửa biên giới để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, người dân 2 bên đã được tạo điều kiện thuận lợi qua lại mua bán, xuất, nhập cảnh. Huyện Tri Tôn tiếp tục quan tâm thăm hỏi, tặng quà, khám, chữa bệnh, hỗ trợ nước tưới, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nhân dân huyện Kirivong; thăm hỏi, động viên, gắn kết với lực lượng bảo vệ biên giới bên phía Campuchia.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, năm 2023, huyện phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cửa khẩu phụ Vĩnh Gia - Tà Ô, nối huyện Tri Tôn và Kirivong. “Hai địa phương sẽ tiếp tục gắn bó, tiến tới đề xuất xây dựng cửa khẩu phụ thành cửa khẩu chính để thúc đẩy kinh tế biên giới tiếp tục phát triển. Đồng thời, phối hợp giữ vững an ninh trật tự vùng biên” - ông Cao Quang Liêm nhấn mạnh.

HOÀNG XUÂN

 

Liên kết hữu ích