Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vùng biên giới Tây Nam - Kỳ 1: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

19/03/2022 - 08:00

 - 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi to lớn, như Đại hội XIII đã tổng kết: "Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay"! Để có được thành quả đó, một trong những nguyên nhân quan trọng là Đảng đã luôn kiên định lập trường tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

Là tỉnh biên giới Tây Nam, gần 100km giáp 2 tỉnh Kandal và Tàkeo (Campuchia), với 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều cửa khẩu phụ... nên An Giang có vị trí chiến lược về quốc phòng-an ninh ở biên giới Tây Nam và là 1 trong 4 tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh An Giang và các cấp ủy Đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quan tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn trước mắt và lâu dài. Đặc biệt, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, bảo vệ chế độ, bảo vệ vùng biên giới Tây Nam.

Đảng bộ tỉnh An Giang xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ đó thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố thêm niềm tin của dân với Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể nhằm tăng cường lãnh đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; khẳng định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị - tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Trong đó: tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; chủ động đấu tranh ngăn chặn, phản bác kịp thời các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Ngay đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy Đảng đều thực hiện công tác tư tưởng gắn với việc đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", các tư tưởng phản động, sai trái chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và cấp huyện tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức và đi vào hoạt động khá nề nếp, hiệu quả. Qua đó đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong  tình hình mới". Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên không không gian mạng đã được tăng cường, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. Nhóm chuyên gia 35 tỉnh và lực lượng nòng cốt các cấp hoạt động tích cực, hiệu quả.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết: Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ban Chỉ đạo 35 cấp trên để xây dựng các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích cực, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động việc nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện sớm các hoạt động chống phá, những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phần tử xấu để kịp thời phản tuyên truyền, đấu tranh phản bác và định hướng dư luận xã hội. Công tác tăng cường phối hợp giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được thực hiện thường xuyên, hiệu quả việc nắm bắt tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cũng như việc theo dõi, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Quy định của Đảng; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp sai phạm theo quy định. Công tác “xây” và “chống” trên lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị và văn học - nghệ thuật cũng được quan tâm đẩy mạnh. Lĩnh vực báo chí, truyền thông đã có những đóng góp quan trọng, từ đó định hướng dư luận tích cực.

Nhóm Chuyên gia 35 tỉnh tăng cường viết tin, bài phản bác quan điểm sai trái, thù địch để đăng trên các cơ quan thông tấn báo chí, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền tải thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm, thông tin sai trái. Cùng với đó, các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đăng tải nhiều bài viết với các nội dung bảo vệ thành quả cách mạng Việt Nam. Năm 2021, cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện và xử lý 79/79 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin có nội dung xấu, độc, sai sự thật về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xúc phạm hạ uy tín cơ quan, tổ chức; xuyên tạc chế độ, lãnh đạo Đảng nhà nước và công tác phòng chống dịch COVID-19.

Các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Là địa bàn biên giới, Đảng bộ TX. Tân Châu luôn xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trương Hồng Sơn cho biết: Thị xã đã nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận nội bộ và nhân dân; tình hình ngoại biên, biên giới; an ninh chính trị trong nội địa; lập các nhóm tuyên truyền trên mạng xã hội, như: Zalo, Facebook, Youtube... thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự về hoạt động của địa phương, thông tin phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Ban Chỉ đạo 35 thị xã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng cộng tác viên các cấp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Phát hiện xử lý 14 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng ở địa bàn biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú luôn đề cao cảnh giác chống lại các quan điểm sai trái, tích cực đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết: Hệ thống dân vận các cấp quan tâm theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng nhân dân để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Ban Chỉ đạo 35 huyện biên giới Tịnh Biên chủ động nắm dư luận trong dân để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh, chỉ đạo kịp thời trong công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cực đoan trong dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, thông qua các thông tin tích cực, chính thống được tuyên truyền, phản ánh có giá trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các địa phương biên giới còn phát huy vai trò phụ nữ biên giới trong công tác giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới quốc gia. MTTQVN các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai thực hiện hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và phát huy dân chủ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phó Tổng Biên tập Báo An Giang Nguyễn Thành Tín cho biết: Từ năm 2020, Báo An Giang xây dựng chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” vào thứ sáu hàng tuần, nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội; nhận diện đấu tranh các thủ đoạn chống phá; tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19…, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Trên báo in An Giang còn có chuyên mục Vấn đề hôm nay, có các bài viết lồng ghép vấn đề thời sự với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, định hướng tích cực đến tư tưởng, nhận thức và tình cảm của độc giả... Đội ngũ cán bộ, phóng viên có nhận thức chính trị cao, bản lĩnh vững vàng, khả năng tuyên truyền tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Hải cho biết: đơn vị thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin chính thống, quảng bá hình ảnh của địa phương kết hợp đấu tranh phản bác tin giả, quan điểm sai trái trên mạng internet, mạng xã hội. Đồng thời, đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật. Đã phát hiện, nhắc nhở 20 trường hợp, xử phạt 6 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19.

Là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng luôn quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tích cực đưa Nghị quyết 35 vào thực tiễn thông qua công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đồng thời triển khai các biện pháp đấu tranh trên không gian mạng qua các bài viết chuyên đề...

Có thể nói, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" trên địa bàn An Giang, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực. Bên cạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, còn nhận diện các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá. Từ đó, xây dựng những giải pháp đấu tranh hiệu quả, làm vô hiệu hóa những âm mưu, thủ đoạn chống của các thế lực thù địch trên địa bàn An Giang nói riêng, cả nước nói chung, góp phần bảo vệ những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân; bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU