Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vùng biên giới Tây Nam - Kỳ cuối: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

22/03/2022 - 08:00

 - Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", Đảng bộ tỉnh An Giang áp dụng đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống”. “Xây” là cơ bản, lâu dài để thuyết phục, hiệu quả; “chống” là cấp bách, thường xuyên, chủ động, quyết liệt để bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh buổi làm việc của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ tỉnh An Giang đặt lên hàng đầu là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng bộ tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới cách làm trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy lên một tầm cao mới. Cùng với đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm. Đồng thời, đúc kết thực tiễn từ bài học “Lấy dân làm gốc”. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

An Giang là “vùng nóng” của hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam. Bởi An Giang có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia hơn 100km, 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia, địa hình phức tạp với nhiều đường mòn, lối mở, đường sông, kênh rạch… là điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm lợi dụng hoạt động. Các đối tượng buôn lậu ngày càng manh động, sẵn sàng đối phó, chống trả lực lượng lực chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Với quan điểm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đối với các đường dây, đối tượng buôn lậu, thời gian qua, các ngành chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ hơn 1.000 vụ buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại. Điển hình là chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu, cùng hàng chục đàn em thực hiện.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao phần thưởng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan tỉnh An Giang vì có thành tích trong công tác tham mưu, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Tháng 11-2021, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để nghe báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua; tiến độ, kết quả, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn.

Đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh An Giang đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài nhiều năm, liên quan đến cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội quan tâm trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao và biểu dương lực lượng Công an tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng tập trung tham mưu, điều tra, khởi tố vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới xảy ra tại An Giang liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường); vụ án “Đánh bạc" bằng hình thức số lô, số đề, xảy ra ngày 5-6-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang có hơn 800 đối tượng tham gia, với tổng số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng. Đây là đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, đánh bạc với quy mô lớn liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động từ nhiều năm đến nay.

Đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, qua các vụ án này cho thấy một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bảo kê, tiếp tay cho tội phạm nên cần điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhất là đối với những cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, cán bộ trong các cơ quan chức năng chống tham nhũng, tiêu cực, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Để tiếp tục xử lý dứt điểm các vụ án này, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ bản chất vụ án, sớm đưa ra xét xử các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật. Đồng thời, đánh giá làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xảy ra các vụ án, vụ việc, từ đó kịp thời chấn chỉnh và rút kinh nghiệm.

Để công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc, An Giang đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đấu tranh chống tham nhũng, tỉnh An Giang xác định phải đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra, đội ngũ cán bộ thanh tra trong hoạt động thanh tra theo quy trình, quy định. Tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Triệt phá đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu. Ảnh: CTV

Cùng với đó xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiến hành đồng bộ từ việc nâng cao nhận thức tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; nâng cao năng lực công tác của mỗi cán bộ, đảng viên. Điều này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

HẠNH CHÂU