Cụ thể, bệnh nhân nam Lê Văn V. (33 tuổi) vào viện vì đau bụng nôn mửa, điều trị 3 ngày không cải thiện, nên được đưa vào điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
Bệnh nhân có tiền sử có việm tụy cấp 1 lần, BMI 29kg/m2 vào viện. Lúc vào viện bệnh nhân lừ đừ, mạch 100 l/p, huyết áp 140/90mmHg, thở nhanh 28 l/p. Bụng chướng, đau khắp bụng, bí trung đại tiện. Khi xét nghiệm Amylase máu: 381U/l, lipase máu 1001,9U/l; Triglycerid: 10.54mmol/h. Khí máu toan chuyển hóa: PH 7.3, PCO2 19mmHg, HCO3-: 8,4mmol/h. Siêu âm bụng: viêm tụy. CT ổ bụng: viêm tụy cấp nặng Panthaza E, hoại tử 50%.
BS CKII. Phạm Ngọc Kiếu, Trưởng khoa Hồi sức tích cực- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết: sau 12 giờ thay huyết tương xét nghiệm triglycerid của bệnh nhân V. giảm còn 1,12mmol/l, được lọc máu liên tục do suy thận và toan chuyển hóa. Khi chức năng thận về bình thường, lâm sàng bệnh nhân ổn định, ngừng lọc máu liên tục, tiếp tục điều trị nội khoa với dinh dưỡng, insulin truyền tĩnh mạch, thuốc hạ triglycerid máu uống.
Tin, ảnh: HẠNH CHÂU