Bệnh viện Sản - Nhi An Giang: Nỗ lực thực hiện tuyến chuyên môn cao nhất lĩnh vực sản - nhi

25/07/2023 - 07:53

 - Bệnh viện Sản - Nhi An Giang là bệnh viện chuyên khoa hạng II, tuyến chuyên môn cao nhất về khám, chữa bệnh (KCB) trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh. Với trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho 2 đối tượng dễ tổn thương nhất trong xã hội là phụ nữ và trẻ em, bệnh viện luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, với phương châm: “An toàn - Thân thiện - Bệnh viện vì dân”.

Một ca phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang

Năm 2022, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp hình thành và phát triển bệnh viện, với việc đưa vào hoạt động khối Sản 200 giường gồm 9 tầng, cùng trang thiết bị hiện đại. Đồng thời, khởi công giai đoạn 2: Xây dựng khối Nhi 200 giường, với đầy đủ các khoa/phòng quan trọng, hình thành đủ dây chuyền công năng liên hoàn của khối Nhi đang hoàn thiện với quy mô lớn. Từng bước hoàn thiện công trình bệnh viện chuyên khoa có quy mô lớn, nhiều tiện ích hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong và ngoài tỉnh, giảm tải các bệnh viện tuyến trên.

BS CKII Tôn Quang Chánh, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cho biết: “Bệnh viện đã nâng cao năng lực khám và điều trị, củng cố lòng tin của người dân với bệnh viện; phát triển nguồn lực, tập trung đào tạo nâng chất lượng chuyên môn cho đội ngũ nhân viên. Thường xuyên phối hợp với bệnh viện tuyến trên tập huấn trực tuyến, trực tiếp cập nhật kỹ thuật mới, hội chẩn ca bệnh khó, vượt quá khả năng điều trị. Tiếp nhận điều trị các dịch bệnh khác đang lưu hành ở những mùa cao điểm, như: Sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, trong đó, cấp cứu và điều trị khỏi các ca sốt xuất huyết nặng...”.

Trong công tác KCB đạt nhiều thành tựu: Khoa Nhi chủ động trong việc chăm sóc trẻ nhẹ cân, non tháng, làm chủ kỹ thuật thay máu đã cứu sống thành công bệnh nhi bị ngộ độc methemoglobin nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím toàn thân; kỹ thuật hút đàm kín qua nội khí quản... Từ đó, giúp điều trị đạt kết quả tốt hơn ở các bệnh nhi đang thở máy; cấp cứu và phẫu thuật thành công ca bệnh nhi bị thủng phổi và tổn thương mạch máu lớn…

Khoa Sản tiếp tục duy trì và phát triển tốt các dịch vụ chăm sóc thiết yếu sơ sinh, các gói sinh dịch vụ, phòng sinh gia đình, dịch vụ kỹ thuật “đẻ không đau”, phẫu thuật lấy thai theo yêu cầu. Điểm sáng nhất là điều trị và phẫu thuật thành công các ca thai khó, như: Tiền sản giật nặng - hội chứng HELLP, nhau tiền đạo trung tâm, nhau cài răng lược; triển khai tầm soát các dị tật thai nhi trong 3 tháng đầu và 3 tháng giữa thai kỳ bằng các xét nghiệm hiện đại (double test, triple test, NIPT), siêu âm màu 4D khảo sát hình thái và tim thai... Đặc biệt, đã tiếp nhận điều trị và hoàn thiện các kỹ thuật chuyên môn cao trong lĩnh vực phụ khoa - hiếm muộn, như: Điều trị nội khoa thai ngoài tử cung.

BS CKII Tôn Quang Chánh cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, bệnh viện khám bệnh, điều trị gần 87.300 lượt bệnh nhân; số lượt khám có bảo hiểm y tế tăng 2,3 lần so cùng kỳ. Số lượt khám bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi tăng gấp đôi so cùng kỳ; tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi và giảm đạt 96,39%; thực hiện 61% các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật. Tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú 95,93%, ngoại trú 96,86%; số ca sinh tại bệnh viện tăng 1,5 lần so cùng kỳ. Số bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng cao, như CT scan tăng 1,3 lần, nội soi tăng gần 4,7 lần; giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân, thở máy... đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trong, ngoài tỉnh.

Để nâng cao năng lực điều trị, đội ngũ y, bác sĩ luôn cập nhật phác đồ điều trị mới từ Bộ Y tế và trên thế giới, qua tham gia các hội thảo, nghiên cứu khoa học, mời các chuyên gia đầu ngành về giảng dạy; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên và hội chẩn với các bệnh viện tuyến đầu, phối hợp Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh KCB tại bệnh viện. Đồng thời, tiếp tục triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao, như: Lọc máu liên tục, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, thay máu sơ sinh, bơm surfactant, đặt catheter động tĩnh mạch rốn...

Bên cạnh những thành quả đạt được, bệnh viện cũng còn nhiều khó khăn, như: Bệnh viện vừa xây dựng, vừa hoạt động nên ảnh hưởng đến công tác điều trị; công suất sử dụng giường bệnh có tăng nhưng còn thấp; số ca chuyển viện còn cao (chủ yếu bệnh ung thư, huyết học, hội chứng thận hư). Công tác cung ứng thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế chưa kịp thời; việc mua sắm trang thiết bị y tế chậm tiến độ, do có nhiều thay đổi trong đấu thầu...

Để hoạt động hiệu quả hơn, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đang nghiên cứu áp dụng mô hình quản trị mới, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý KCB, hướng tới cung cấp các gói dịch vụ, chuyên sâu. Bên cạnh phát triển các kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng KCB, tiếp tục phát triển sự nghiệp y tế theo hướng hiện đại, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HẠNH CHÂU