Bí thư chi bộ tận tụy vì dân

28/04/2026 - 06:04

 - Tại ấp Phú Hội, xã Tân Hội, ông Nguyễn Văn Vọng (59 tuổi) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp là tấm gương tận tụy, gần dân. Ông giúp nhiều hộ thay đổi cách làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Vọng (thứ 2, từ phải qua) đến thăm, động viên người dân được hỗ trợ cất nhà đại đoàn kết. Ảnh: THU OANH

Năm 18 tuổi, ông Vọng tình nguyện nhập ngũ, có 4 năm (1985 - 1989) làm nhiệm vụ quốc tế tại tỉnh Kampong Chhnang (Vương quốc Campuchia). Trong một trận đột kích năm 1986, ông bị thương, trở về địa phương với thương tật hạng 2/4. Rời quân ngũ, cuộc sống gia đình ông Vọng gặp nhiều khó khăn. Năm 2012, ông tham gia công tác địa phương, làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Phú Hội. Từ nền tảng đó, ông trưởng thành qua thực tiễn và đến nay có 8 năm đảm nhiệm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp.

Ông Vọng từng gắn bó với ruộng đồng, chăn nuôi heo, gà, vịt nhưng hiệu quả không cao. Trăn trở tìm hướng đi mới, cách đây 3 năm, ông mạnh dạn chuyển sang mô hình nuôi lươn không bùn. Khởi đầu chỉ với một bồn nuôi 3.000 con, đến nay ông mở rộng lên 7 bồn, với khoảng 65.000 con lươn. Điểm đáng chú ý là ông chủ động cải tiến quy trình nuôi. Thay vì sử dụng thuốc thủy sản, ông tận dụng một số loại thuốc tây thông dụng để sát khuẩn định kỳ, vừa giảm chi phí vừa đảm bảo môi trường nước sạch, giúp lươn phát triển tốt.

Mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, theo ông Vọng, thời điểm này giá lươn trên thị trường có xu hướng giảm. “Năm nay, lươn của tôi và nhiều hộ dân trong ấp đang ở giai đoạn nuôi, chưa đến kỳ xuất bán nên chưa bị ảnh hưởng. Tới đây, tôi sẽ tính toán thời điểm thu hoạch hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất”, ông Vọng chia sẻ. Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, ông tận tình hướng dẫn kỹ thuật nuôi, hỗ trợ con giống cho 14 hộ dân trong ấp cùng thực hiện.

Giữ vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, ông Vọng luôn tâm niệm: “Làm đảng viên mà không lo cho dân thì không tròn trách nhiệm”. Ông chủ động kết nối nguồn lực hỗ trợ, giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, mỗi hộ từ 17 - 28 triệu đồng để đầu tư con giống, thức ăn. Ông trực tiếp cầm tay chỉ việc, thường xuyên xuống từng hộ hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình nuôi.

Nhờ sự hỗ trợ sát sao, đến nay có 4 hộ thoát nghèo. Gia đình ông Võ Văn Hiệp, bà Huỳnh Thị Hơn là một trong những hộ cận nghèo được hỗ trợ. Không có ruộng đất, tuổi cao, cuộc sống họ trước đây rất chật vật. Được ông Vọng hướng dẫn mô hình nuôi lươn không bùn, bước đầu ông bà đã có thu nhập ổn định. “Nhờ chú Vọng tận tình chỉ dẫn, vợ chồng tôi có hướng làm ăn, cuộc sống đỡ khó khăn hơn”, ông Hiệp chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, ông Vọng còn là “đầu tàu” trong công tác an sinh xã hội của ấp. Hằng năm, ông vận động nhà hảo tâm hỗ trợ từ 3,5 - 4 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn. Ông phối hợp nhà hảo tâm vận động cất, sửa nhà cho hộ nghèo. Năm 2025, ông vận động xây mới 6 căn, sửa chữa 2 căn nhà. Năm 2026, ông tiếp tục hỗ trợ xây dựng căn nhà tiền chế trị giá từ 30 - 60 triệu đồng cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vai trò tiên phong của người đứng đầu chi bộ đã được lãnh đạo tỉnh ghi nhận. Trong chuyến khảo sát thực tế mô hình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương đánh giá cao cách làm của ông Vọng. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương ghi nhận: “Giá trị của mô hình không chỉ nằm ở thu nhập mà còn ở tinh thần dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng”. Đồng chí gợi mở địa phương cần tiếp tục tạo điều kiện để người dân tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm; nhân rộng các giải pháp hiệu quả như giảm hao hụt con giống, cải tiến kỹ thuật, xử lý môi trường, tận dụng phụ phẩm… hướng đến phát triển bền vững.

Ấp Phú Hội hiện có hơn 691 hộ dân. Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, đến nay chỉ còn 1 hộ nghèo. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của người Bí thư Chi bộ ấp tận tụy. Ông Vọng có 5 năm liền (2020 - 2024) đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với ông, niềm vui lớn nhất là thấy đời sống bà con ngày càng khấm khá. “Tôi đi bộ đội, từng trải qua khó khăn, nên về địa phương phải làm điều gì đó có ích cho dân”, ông Vọng chia sẻ.

THU OANH