Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân: cần có phương án dự phòng tình huống dịch Covid-19 ở cấp độ cao hơn

19/03/2020 - 14:14

 - Sáng 19-3, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 2 huyện: Tri Tôn và Tịnh Biên.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra việc chuẩn bị phòng cách ly tại Đại đội 3,  Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)...

... và trao đổi với cán bộ tại phân trại Tà Đảnh thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh

Phòng khách của Nhà nghiệp vụ đối ngoại - Bộ đội Biên phòng An Giang được sử dụng để cách ly tập trung

Kiểm tra thân nhiệt đại biểu trước khi vào dự họp

Đoàn đã khảo sát thực tế các điểm cách ly tập trung, gồm: phân trại Tà Đảnh, thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh; Đại đội 3, thuộc Trung đoàn 892 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia và Nhà nghiệp vụ đối ngoại - Bộ đội Biên phòng An Giang (khóm Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên).

Làm việc với lãnh đạo 2 huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên và các sở, ngành tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, dù An Giang chưa có trường hợp nhiễm Covid-19, nhưng nguy cơ lây nhiễm rất cao. Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh và các địa phương phải rà soát lại bộ máy, cơ chế vận hành đảm bảo thống nhất; giao thẩm quyền và trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các tình huống ứng phó dịch bệnh ở cấp độ cao hơn.

Đối với các địa phương, tập trung xử lý các tình huống cụ thể, phát sinh thuộc thẩm quyền; xin ý kiến chỉ đạo khi vượt thẩm quyền. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động người dân không qua biên giới, hạn chế tụ tập đông người, kể cả các hoạt động tôn giáo, dân tộc.

Các ngành, địa phương thực hiện song song nhiệm vụ chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị. Đối với các hoạt động bắt buộc phải tổ chức (kể cả Đại hội Đảng) cần nghiên cứu tổ chức gọn, chất lượng, tiết giảm tối đa số người tham gia; thực hiện sát trùng, phòng dịch tại địa điểm tổ chức…

Theo báo cáo của 2 huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác kiểm soát người qua lại biên giới được siết chặt. Các địa phương biên giới đã đóng cửa đường mòn, lối mở, bến đò ngang qua lại Campuchia; chuẩn bị các khu cách ly tập trung ở những địa điểm thuận lợi. Những trường hợp người từ nước ngoài về đều được kiểm tra y tế, cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung theo quy định.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN