Biên mậu Hà Tiên khởi sắc

28/05/2026 - 05:40

 - Hoạt động xuất, nhập khẩu, thương mại và du lịch tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đang sôi động trở lại. Những tín hiệu tích cực từ khu vực biên giới Tây Nam góp phần tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế địa phương.

Nhộn nhịp cửa khẩu

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2026 của Ủy ban nhân dân (UBND) phường Hà Tiên, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng đạt gần 6,2 triệu USD; trong đó xuất khẩu đạt gần 3,7 triệu USD, nhập khẩu khoảng 2,5 triệu USD. Không khí nhộn nhịp ấy phần nào cho thấy sự phục hồi của hoạt động kinh tế biên mậu sau thời gian gặp nhiều khó khăn do sức mua giảm và biến động thị trường. Bà Trần Thị Hồng - tiểu thương kinh doanh hàng tiêu dùng gần khu vực cửa khẩu cho biết: “Khoảng vài tháng nay, lượng du khách tăng rõ rệt, nhất là dịp cuối tuần và lễ. Hàng hóa lưu thông thuận lợi nên việc buôn bán cũng ổn định hơn trước”.

Đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại bãi biển Mũi Nai, thúc đẩy thương mại, dịch vụ địa phương phát triển. Ảnh: DANH THÀNH

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Hà Tiên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Doanh thu bán lẻ trong tháng 4 đạt hơn 318 tỷ đồng. Những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, lượng du khách đến Hà Tiên tăng mạnh. Các điểm tham quan, chợ đêm, khu ẩm thực ven biển đông đúc vào mỗi buổi tối. Tổng lượt du khách tham quan khu, điểm du lịch trong tháng đạt hơn 279.000 lượt.

Ông Lê Văn Diễu - Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mũi Nai - Hà Tiên cho biết, lượng du khách đến Hà Tiên trong dịp lễ năm nay tăng khá cao so cùng kỳ. Khách từ các tỉnh lân cận và khách quốc tế qua tuyến biên giới cũng tăng trở lại. “Đây là tín hiệu tích cực để doanh nghiệp du lịch tiếp tục đầu tư nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm”, ông Diễu nói.

Không chỉ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ hưởng lợi, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, vận tải và logistics cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Hoạt động thông quan hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên được duy trì ổn định góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia. Ông Lâm Bồ Pha làm nghề bốc vác ở khu vực biên giới Hà Tiên cho biết: “Mấy tháng gần đây, hàng hóa qua lại nhiều hơn trước nên chúng tôi có việc làm thường xuyên. Trước đây công việc ít, thu nhập bấp bênh, nhưng giờ mỗi ngày đều có xe hàng ra vào, đời sống gia đình ổn định hơn”.

Đưa kinh tế biên mậu thành động lực tăng trưởng

Những năm gần đây, phường Hà Tiên tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương. Bên cạnh đó, các tuyến du lịch kết nối Hà Tiên với Phú Quốc, Rạch Giá và Campuchia được mở rộng. Những dự án như khu nghỉ dưỡng ven biển, cảng du lịch quốc tế và tour khám phá quần đảo thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các ngành chức năng tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu nhanh chóng, hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hà Tiên Phạm Khắc Phara, kinh tế biên mậu không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Để phát triển lâu dài, phường Hà Tiên tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối khu vực cửa khẩu. Nổi bật là công trình nâng cấp quốc lộ 80, đoạn từ nút giao N1 - Nguyễn Phúc Chu đến tuyến Phương Thành - Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng; dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên có tổng mức đầu tư hơn 1.177 tỷ đồng. Các công trình trọng điểm này kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực vận chuyển, logistics kết nối Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên với các cửa khẩu Tịnh Biên, Khánh Bình; từng bước hình thành trục phát triển phía Bắc của tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện thu hút thêm nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực xuất, nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy kinh tế biên mậu phát triển bền vững, góp phần xây dựng Hà Tiên trở thành đô thị biên giới năng động, giàu bản sắc và ngày càng hiện đại.

Với lợi thế cửa ngõ giao thương vùng Tây Nam, Hà Tiên đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm thương mại, du lịch quan trọng của khu vực biên giới. Ông Phạm Khắc Phara cho biết: “Thời gian tới, phường tiếp tục phối hợp các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, phát triển kinh tế biên mậu gắn với du lịch và dịch vụ. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn nhằm góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Sự khởi sắc của kinh tế biên mậu mang đến diện mạo mới cho vùng biên Hà Tiên, mở ra nhiều cơ hội phát triển. Trên những tuyến đường cửa khẩu hôm nay, nhịp sống sôi động đang phản chiếu niềm tin về một vùng biên năng động, phát triển và ngày càng hội nhập.

DANH THÀNH