
Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Ảnh: HẠNH CHÂU
7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của chương trình truyền thông về bình đẳng giới được các cấp, ngành, địa phương thực hiện khá hiệu quả thời gian qua. Đó là tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới của Trung ương và của tỉnh cho các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho các nhóm đối tượng theo định kỳ và vào các đợt cao điểm hằng năm. Đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai lệch về bình đẳng giới; lên tiếng để xóa bỏ định kiến về giới, trong đó chú trọng truyền thông vào các nhóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ trong độ tuổi lao động và các nhóm yếu thế khác.
Cùng với đổi mới về hình thức, phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới; tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp các nhóm đối tượng theo định kỳ và nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì bình đẳng giới (ngày 15/11 đến 15/12 hằng năm). Ngoài ra, tổ chức chiến dịch truyền thông cao điểm ở các cấp trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Dung, hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh tích cực thực hiện tuyên truyền bình đẳng giới và giải quyết vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng nội dung truyền thông phù hợp và hiệu quả. Qua tuyên truyền, các cấp hội nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xóa bỏ định kiến giới; khẳng định vai trò, quyền và nghĩa vụ bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong gia đình và xã hội…
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị, lồng ghép phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các cấp, hòa giải viên ở cơ sở hằng năm. Ngành văn hóa thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung như cổ động trực quan, treo băng rôn, phát tờ rơi… Các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền vì sự tiến bộ của phụ nữ, nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng định kiến giới, tình trạng bạo lực trên cơ sở giới.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ nhận định, trong lĩnh vực bình đẳng giới, truyền thông được xác định là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhất nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, góp phần xóa bỏ định kiến về giới, tiến tới thực hiện bình đẳng giới thực chất. Công tác truyền thông, tuyên truyền về bình đẳng giới được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú như tọa đàm, diễn đàn, truyền thông cộng đồng, hội thi, sinh hoạt chuyên đề…
Hiện, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân (UBND) các cấp; cán bộ nữ tham gia vị trí lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng. Nhiều địa phương chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trong tuyển dụng, bổ nhiệm. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương.
Ngày nay, khi công nghệ số đã len lỏi vào mọi mặt đời sống, chúng ta cần nhận thức rằng bình đẳng giới không chỉ là vấn đề truyền thống mà còn là thách thức mới trong môi trường số. Phụ nữ và trẻ em gái đang đối mặt với nhiều hình thức bạo lực mới như bắt nạt trực tuyến, xâm hại qua mạng xã hội, lừa đảo công nghệ cao… Những nguy cơ này đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp toàn diện, từ giáo dục kỹ năng số, nâng cao nhận thức đến xây dựng môi trường mạng an toàn và thân thiện. Trên thực tế tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực với phụ nữ và trẻ em còn xảy ra; nhiều vụ việc chưa được phát hiện kịp thời; nạn nhân còn e ngại, thiếu thông tin; cộng đồng đôi khi vẫn xem đây là chuyện riêng của gia đình.
Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Thới Dương Anh Dũng cho biết: “Để thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới, UBND phường tiếp tục phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn kỹ năng số, tư vấn pháp lý, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới và xây dựng mô hình cộng đồng an toàn. Đồng thời, triển khai hoạt động dân số như tư vấn tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống tảo hôn và nâng cao chất lượng dân số”.
UBND phường Mỹ Thới thành lập tổ tư vấn cộng đồng về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới có 27 thành viên. “Nhiệm vụ của tổ hỗ trợ, tư vấn miễn phí về vấn đề bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; trợ giúp pháp lý trong vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em và nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới”, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thới Vương Mai Trinh cho biết.
HẠNH CHÂU