
Nông dân thu hoạch lúa tại cánh đồng thuộc ấp Bình Thành. Ảnh: THANH TIẾN
Những ngày này, ông Phạm Văn Thế, ngụ ấp Bình Chánh 2 vẫn thường xuyên ra thăm ruộng lúa của gia đình. Tuy nhiên, cũng như nhiều nông dân khác, ông không khỏi lo lắng khi giá lúa hiện chỉ khoảng 5.800 đồng/kg. “Đây là năm hiếm hoi giá lúa OM 18 xuống thấp như vậy. Với chi phí đầu tư khoảng 2 triệu đồng/công, nếu giá lúa cứ ở mức này thì nông dân khó có lãi, thậm chí có thể lỗ vốn”, ông Thế chia sẻ.
Dẫu vậy, nhờ áp dụng quy trình canh tác theo Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, chi phí sản xuất của ông Thế giảm đáng kể. Ông nhẩm tính: “Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của đề án nên chi phí chỉ khoảng 1,4 triệu đồng/công. Nếu năng suất đạt khoảng 1 tấn/công thì tôi vẫn có lợi nhuận, không đến mức lỗ vốn như nhiều hộ khác”.
Ông Phạm Văn Thế là một trong nhiều nông dân trên địa bàn xã Bình Mỹ tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Năm 2025, toàn xã có 785ha sản xuất theo quy trình của đề án và đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng vụ đông xuân 2025 - 2026, địa phương đã vận động nông dân tham gia thực hiện trên diện tích 160ha.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ Trần Dũ Bình, mục tiêu của địa phương trong năm 2026 là triển khai đề án với diện tích 1.209ha. Hiện Tổ nông nghiệp xã đang rà soát số liệu, đánh giá kết quả sản xuất vụ đông xuân 2025 - 2026 để lựa chọn điểm tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đề án.
Bên cạnh cây lúa, địa phương cũng định hướng phát triển các vùng chuyên canh rau màu như rau muống lấy hạt, củ cải, hành, hẹ và rau dưa. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là kết nối đầu ra ổn định cho nông sản. “Năm 2025, xã đã kết nối tiêu thụ cho 244ha rau muống lấy hạt và 9,2ha đậu đũa lấy hạt. Năm 2026, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác liên kết tiêu thụ đối với mít, sầu riêng, dừa, xoài…”, ông Trần Dũ Bình cho biết.
Cùng với trồng trọt, chăn nuôi tại xã Bình Mỹ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình là mô hình nuôi gà công nghiệp quy mô lớn của ông Nguyễn Thành Tâm tại ấp Bình Thành. Với diện tích trang trại khoảng 15.000m2, ông Tâm nuôi hơn 70.000 con gà, gồm các giống gà thịt Sibi 2, gà beo, T1 và gà đẻ ISA Brown. Trang trại được đầu tư hệ thống chăn nuôi hiện đại, tự động hóa hầu hết công đoạn cho ăn, cung cấp nước uống, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng và hệ thống quạt hút. Hệ thống camera giám sát giúp chủ trang trại theo dõi đàn gà 24/24 giờ để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.
Theo ông Tâm, mỗi ngày trang trại thu từ 8.000 - 9.000 quả trứng để cung cấp cho vựa và chợ trong khu vực. Ngoài ra, trang trại còn cung cấp gà hậu bị và gà thịt cho thương lái, góp phần đa dạng nguồn cung cho thị trường. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình này còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 người lao động địa phương, trở thành mô hình điểm để xã Bình Mỹ vận động nông dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi theo hướng hiện đại, phù hợp nhu cầu thị trường.
Theo Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ, trong quý I/2026, địa phương tiếp tục vận động nông dân áp dụng quy trình canh tác theo Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp nhằm giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất. Song song đó, tăng cường khuyến nông, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch hại trên cây trồng, vật nuôi; khảo sát tuyến đê bao để kịp thời gia cố, bảo vệ an toàn cho sản xuất vụ thu đông và chủ động chuẩn bị kế hoạch xả lũ năm 2026. Thời gian tới Bình Mỹ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã; đồng thời tích cực mời gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã như: Lúa, sầu riêng, rau muống, củ cải trắng, hành lá…
Trong lúc thị trường nông sản nhiều biến động, việc chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng hiệu quả và bền vững được xem là giải pháp quan trọng giúp nông dân Bình Mỹ phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
THANH TIẾN