
Thu hoạch diện tích lúa tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao năm 2025 tại xã Bình Mỹ. Ảnh: THANH TIẾN
Tiềm năng phong phú
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ Huỳnh Tấn Hưng, giai đoạn 2020 - 2025, hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã dịch chuyển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng trồng sầu riêng hơn 91ha, vùng trồng rau muống lấy hạt 250ha, vùng chuyên canh rau màu tại cù lao Bình Thủy khoảng 482ha.
Thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, xã vận động người dân tham gia 277ha.
Ông Phạm Văn Thế, ngụ ấp Bình Chánh 2 cho biết: “Tôi tham gia cùng 7 nông dân khác trong ấp, tổng diện tích canh tác 15ha. Chúng tôi chấp hành nghiêm quy trình canh tác của ngành nông nghiệp hướng dẫn như xiết nước, giảm phân bón hóa học, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, giảm giống gieo sạ. Vụ hè thu vừa rồi, tôi lợi nhuận 1,7 triệu đồng/công, cao hơn nông dân canh tác theo lối truyền thống. Điểm khác biệt là chi phí của họ gần 3 triệu đồng/công, gấp đôi so với ruộng của tôi, trong khi lợi nhuận chỉ tương đương”.
Xã Bình Mỹ hiện bao gồm cù lao Bình Thủy - vùng đất nổi tiếng chuyên canh màu hơn 30 năm qua. Trước đây, cù lao Bình Thủy được ngành nông nghiệp tỉnh quy hoạch là vùng chuyên canh rau màu, với nhiều mô hình canh tác ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả tích cực. Tại đây xuất hiện hầu hết các loại rau ăn lá, rau củ quả cung cấp cho chợ trong và ngoài tỉnh.
Bên cạnh lĩnh vực trồng trọt, Bình Mỹ cũng có những mô hình chăn nuôi hiệu quả. Trong đó, nổi bật là vùng nuôi cá tra công nghệ cao của Công ty An Mỹ, diện tích khoảng 30ha, sản xuất theo quy trình nuôi khép kín từ con giống đến xuất khẩu.
Ngoài ra, còn có 3 mô hình nuôi gà thịt và gà lấy trứng công nghệ cao, quy mô khoảng 80.000 con/năm. Những tiềm năng trên góp phần tạo nên thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, giúp địa phương định hướng khai thác hiệu quả trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Phát huy thế mạnh
Nhận thức rõ tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Mỹ xác định sẽ tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ gắn với các vùng quy hoạch trọng tâm của xã trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo ông Huỳnh Tấn Hưng, một trong những khâu đột phá địa phương đề ra là phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, gắn với tăng trưởng xanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất để tăng thu nhập cho nông dân. Đồng thời, phát triển nông nghiệp theo hướng gắn với du lịch sinh thái, phát triển thương mại, dịch vụ.
Năm 2026, xã Bình Mỹ tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng giảm diện tích đất trồng lúa hợp lý, đẩy mạnh phát triển rau màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi tập trung theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, địa phương tiếp tục vận động nông dân tham gia, mục tiêu sẽ thực hiện hơn 1.200ha.
Bên cạnh thuận lợi, địa phương cũng đối mặt với những khó khăn trong phát triển nông nghiệp như: Tình hình thời tiết, thiên tai, sạt lở, dịch bệnh diễn biến bất thường; lực lượng lao động trong nông nghiệp phần lớn chưa qua đào tạo nghề, khả năng tiếp thu khoa học, kỹ thuật còn hạn chế. Ngoài ra, tư duy nông dân vẫn còn làm ăn nhỏ lẻ, chưa tích cực tham gia liên kết sản xuất nên hiệu quả kinh tế chưa như kỳ vọng…
Định hướng khai thác tốt thế mạnh nông nghiệp địa phương trong năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ chú trọng đưa giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, gắn với thị trường tiêu thụ. Đồng thời, tận dụng lợi thế về địa lý và tài nguyên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các khâu sản xuất; từng bước hình thành khu vực sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao như: Vùng trồng sầu riêng xã Bình Chánh (cũ), vùng trồng rau màu tiểu vùng bắc kênh Đình; vùng nuôi trồng thủy sản tiểu vùng nam kênh Đình…
“Chúng tôi hỗ trợ, tạo điều kiện cho hợp tác xã lớn mạnh làm trụ cột phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Trên cơ sở đó, quy tụ, hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển từ canh tác manh mún sang sản xuất có tổ chức, quy mô lớn, tạo liên kết chuỗi sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, phấn đấu phát triển sản phẩm đạt chuẩn OCOP nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp của địa phương, nâng cao đời sống người dân trong thời gian tới”, ông Huỳnh Tấn Hưng nhấn mạnh.
THANH TIẾN