Bình ổn giá vật tư nông nghiệp, hỗ trợ nông dân kết nối, tiêu thụ nông sản

18/11/2025 - 05:00

 - Hiện giá vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi đầu ra nông sản bấp bênh, nhiều nông dân đối mặt với nguy cơ thu hẹp lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Xung quanh các giải pháp bình ổn giá vật tư và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, ông Trần Thanh Hiệp (ảnh) - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết:

Thời gian qua, ngành nông nghiệp tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp để đáp ứng cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho nông dân. Ngành ứng dụng giải pháp kỹ thuật như cơ giới hóa vào sản xuất; vận động hợp tác xã và tổ hợp tác ứng dụng khoa học, công nghệ; sản xuất chung từ hệ thống thủy lợi, đê bao, cung cấp phục vụ nước tưới, vật tư nông nghiệp... giúp giảm những khâu tác động đến giá thành.

Ngành nông nghiệp đang triển khai các đề án, trong đó có đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, đến nay đạt hơn 150.000ha. Lợi nhuận của nông dân thực hiện đề án so với sản xuất thông thường chênh lệch khoảng 10 triệu đồng/ha.

- Phóng viên: Ngành nông nghiệp có giải pháp gì để ổn định giá vật tư nông nghiệp?

- Ông Trần Thanh Hiệp: Nông dân mua vật tư nông nghiệp tham khảo thông tin thị trường để biết tình hình giá vật tư nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường niêm yết đường dây nóng tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp. Ngoài vấn đề giá, nông dân có nghi vấn về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm hãy phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng để chúng tôi tiếp nhận thông tin. Ngành tăng cường công tác hậu kiểm, nắm và kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp để hướng dẫn nông dân. Nông dân có thể nghiên cứu sử dụng sản phẩm thay thế để giảm việc mua một đơn vị duy nhất.

- Phóng viên: Những định hướng, giải pháp của ngành nông nghiệp tỉnh đang thực hiện để giúp nông dân kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập hiện nay?

- Ông Trần Thanh Hiệp: Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 691 hợp tác xã với 45.000 thành viên. Nông dân tham gia hợp tác xã ký kết với các doanh nghiệp. Ngành nông nghiệp khuyến cáo doanh nghiệp tham gia theo chuỗi, tức là cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào và thu mua lúa, nông sản cho nông dân. Hiện, có hơn 30 doanh nghiệp tham gia trên địa bàn tỉnh.

Ngành nông nghiệp mong nông dân mạnh dạn tham gia hợp tác xã để liên kết với doanh nghiệp thực hiện theo chuỗi giá trị. Giá trị nông sản làm ra ổn định hơn, có định hướng của ngành nông nghiệp và có quyết tâm của doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Doanh nghiệp quan tâm đến sản phẩm nông dân làm ra đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của nước nhập khẩu, giá trị nâng lên. Nông dân mạnh dạn vào hợp tác xã, tham gia liên kết sẽ khắc phục tình trạng được mùa mất giá.

- Phóng viên: Những định hướng, kế hoạch lâu dài để giúp nông dân chủ động trong sản xuất, giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản trong thời gian tới?

- Ông Trần Thanh Hiệp: Phương châm ngành nông nghiệp là “Sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững, thân thiện với môi trường”. Ngành nông nghiệp đăng ký đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Nông dân kiểm chứng, thực nghiệm và cùng ngành chuyên môn đánh giá hiệu quả của đề án, giá trị mang lại thời gian qua chứng minh rõ rệt, lợi nhuận so với ruộng đối chứng theo tập quán truyền thống khác biệt lớn.

Ngành nông nghiệp định hướng phát triển tổ khuyến nông cộng đồng. Đây là lực lượng xung kích, sáng tạo trong việc tham gia và góp phần cho thành công của đề án. Các thành viên tổ khuyến nông cộng đồng chuyển đổi mạnh trong tư duy, nâng cao năng lực hợp tác xã và tổ hợp tác. Cán bộ khuyến nông làm tốt công tác kỹ thuật và hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện tốt vai trò vận động nông dân tham gia, từ đó giá trị của việc tổ chức sản xuất nông nghiệp tại địa phương thuận lợi. Doanh nghiệp sẵn sàng liên kết với nông dân để thực hiện tiêu thụ sản phẩm; phối hợp ngân hàng thực hiện tốt chính sách về tín dụng cho hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp tham gia đề án để có chính sách hỗ trợ tốt nhất trong việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cũng như kho chứa. Quá trình triển khai thực hiện, ngành nông nghiệp phối hợp các địa phương khắc phục tình trạng giá vật tư nông nghiệp có biến động…

Ngành nông nghiệp đang thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngành nông nghiệp mong các cấp, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu mạnh dạn chuyển đổi tư duy sản xuất cho nông dân từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp và kinh tế tuần hoàn, từng bước thay đổi, giúp nông dân nâng cao thu nhập.

- Phóng viên: Cảm ơn ông!

TÂY HỒ - TÚ QUYÊN