.JPG)
Thành viên tổ an ninh, trật tự kiểm tra loa phát thanh để thực hiện mô hình “Tiếng loa an ninh”. Ảnh: BẢO TRÂN
Xã An Biên là địa bàn cửa ngõ của vùng U Minh Thượng, diện tích hơn 118km2, sáp nhập từ xã Hưng Yên, xã Đông Yên và thị trấn Thứ Ba. Toàn xã có 24 ấp, trong đó 6 ấp nằm trên quốc lộ 63, 3 ấp nằm dọc sông Cái Lớn; tổng dân số hơn 53.600 người, với 12.901 hộ. Tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khối lượng công việc tăng nhiều lần.
Trung tá Lê Ngọc Cẩn - Phó Trưởng Công an xã An Biên chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất là lực lượng còn mỏng. Xã hiện có 34 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 5 tổ chuyên môn. Tổ cảnh sát khu vực chỉ 5 đồng chí, mỗi người phụ trách 5 - 6 ấp nên việc nắm hộ, nắm người đôi lúc chưa thật chặt chẽ. Mỗi cán bộ phải kiêm nhiều việc, từ cấp căn cước công dân, xác nhận cư trú đến xử lý tin báo và tuần tra ban đêm”.
Trước áp lực lớn, Công an xã An Biên triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Từng cán bộ phụ trách địa bàn, lĩnh vực cụ thể, bám sát dân để nắm tình hình. “Đơn vị thiết lập đường dây nóng, phát tờ rơi và dán tại các điểm đông dân để người dân dễ liên hệ khi cần. Lực lượng tuần tra ban đêm duy trì khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ/ca.
Còn các tổ an ninh cơ sở được kết nối qua nhóm Zalo, kịp thời báo cáo diễn biến vụ việc. Song song đó, mô hình “Tiếng loa an ninh” và “Camera giám sát” tiếp tục được duy trì, mở rộng”, Trung tá Lê Ngọc Cẩn cho biết.

Công an xã An Biên làm việc với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: BẢO TRÂN
Dù địa bàn rộng, nhưng từ khi sáp nhập đến nay, tình hình an ninh, trật tự vẫn được giữ ổn định, chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Mới đây, trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, Công an xã An Biên đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua tại ấp Xẻo Đước 1.
Ông Dương Minh Thắm - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Xẻo Đước 3 chia sẻ: “Từ ngày sáp nhập đến nay, bà con trong ấp yên tâm vì lực lượng công an thường xuyên tuần tra, có mặt kịp thời khi cần thiết. Những vụ việc phát sinh đều được giải quyết nhanh gọn, không để kéo dài hay gây mất trật tự”.
Phía sau những kết quả đạt được là sự đóng góp thầm lặng của từng cán bộ, chiến sĩ công an, những người ngày đêm bám sát địa bàn để giữ vững bình yên vùng đất mới sáp nhập.
Đồng chí Tống Tuấn Em - cán bộ Tổ An ninh, Công an xã An Biên chia sẻ: “Sau sáp nhập, tôi được phân công đúng sở trường, chuyên trách nắm tình hình an ninh chính trị và tham gia tuần tra. Công việc áp lực hơn trước, nhưng anh em đã quen nhịp. Chúng tôi luôn bám sát chỉ đạo của lãnh đạo, phối hợp nhịp nhàng xử lý mọi tình huống phát sinh. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là được trang bị thêm phương tiện hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác”.
Giữ ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn mới sáp nhập là nhiệm vụ nặng nề. Với tinh thần trách nhiệm, lực lượng công an xã đang từng bước thích nghi, chủ động triển khai giải pháp phù hợp tình hình thực tế. Những kết quả đạt được bước đầu là nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng xã hội an toàn, bình yên hơn trong thời gian tới.
BẢO TRÂN