Bộ Quốc phòng kiểm tra các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

14/03/2024 - 18:26

Ngày 14/3, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên.

Chú thích ảnh

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực địa tại một số địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm như: Sân vận động tỉnh; Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; kiểm tra công tác chuẩn bị bố trí, sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho lực lượng tham gia Lễ Kỷ niệm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên, Trung đoàn 741.

Đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị Hội chợ Công thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024 tại khu vực Quảng trường 7/5 và các công trình, chương trình dự án hỗ trợ tỉnh Điện Biên do quân đội chủ trì. Hoạt động kiểm tra nhằm rà soát, đánh giá về tiến độ triển khai các phần việc; điều kiện cơ sở vật chất, công tác đảm bảo điều kiện nơi ăn, nghỉ cho các lực lượng tham gia lễ kỷ niệm. Sau khi kiểm tra, Đoàn đã thống nhất, điều chỉnh lại phương án, địa điểm bố trí nơi ăn, nghỉ tại một số đơn vị cho phù hợp tình hình thực tế.

Chú thích ảnh

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tu sửa, bố trí cơ sở vật chất, chỗ ăn, nghỉ, chủ động nhu cầu lương thực, thực phẩm cho các khối trong toàn quân khi tập kết tại Điện Biên để chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm.

Trước đó, ngày 13/3, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng, trong quá trình chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm; chỉ đạo huấn luyện nội dung tham gia diễu binh, diễu hành bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

Chú thích ảnh

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra nơi bố trí ăn, nghỉ của lực lượng tham gia diễu binh Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN phát

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết về số lượng, phương án ăn, ở cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành để chủ động cân đối, bố trí, sẵn sàng tốt nhất các điều kiện thiết yếu, đảm bảo tiến độ. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh kiểm tra và báo cáo quân số tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành; thống nhất trang phục lực lượng tham gia khối xe Nghi trượng…

Theo TTXVN