Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân

20/08/2024 - 20:10

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Trung Quốc, ngày 20-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gặp song phương với Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Tại cuộc gặp song phương, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên ngay sau khi được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hiệu quả, bền chặt, gắn kết tình đồng chí, anh em.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân.

 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại gặp song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại gặp song phương.

Thượng tướng Đổng Quân phát biểu tại gặp song phương.

Thượng tướng Đổng Quân phát biểu tại gặp song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng đã gửi lời chia buồn với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương nhất quán, coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước duy trì đà phát triển tích cực; thông qua các chuyến thăm cấp cao mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10-2022 và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12-2023, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, xác lập “định vị mới” cho quan hệ song phương, nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với 6 phương hướng lớn thể hiện mức độ cao hơn, trong đó có “hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn”.

 Các đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Các đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Các đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Các đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Thời gian qua, triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai bên, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc được hai bên quan tâm, thúc đẩy, ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện rõ tính “thực chất hơn”, nổi bật là: Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 8 vào tháng 4-2024; trao đổi đoàn các cấp; giáo dục đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; hợp tác giữa các lực lượng trên biển; quản lý biên giới; nghiên cứu chung, trao đổi học thuật... Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024), đoàn thân nhân gia đình các cựu cố vấn, chuyên gia quân sự, lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ, y tá Bệnh viện Nam Khê Sơn Trung Quốc đã thăm Việt Nam và cùng trao đổi những bức ảnh, ôn lại những kỷ niệm xúc động, thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa hai bên.

Thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiếp tục tăng cường, phát triển các nội dung hợp tác mà hai bên đã và đang triển khai, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác các lĩnh vực tiềm năng mới mà hai bên cùng quan tâm, nhất là: Công nghiệp quốc phòng; giáo dục đào tạo; công tác Đảng, công tác chính trị…

Phát biểu tại gặp song phương, Thượng tướng Đổng Quân bày tỏ vui mừng khi gặp lại Bộ trưởng Phan Văn Giang trong thời khắc quan trọng này. Thông qua chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những kết quả quan trọng đạt được trong quan hệ hai nước, đây cũng là cơ hội để quân đội hai nước có trách nhiệm củng cố thúc đẩy mối quan hệ hai bên thực chất hơn, hiệu quả hơn, phát triển hơn.

Thượng tướng Đổng Quân bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một con người kiên định, một nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là hai nhà lãnh đạo đã nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

 Thượng tướng Đổng Quân trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Phan Văn Giang.

Thượng tướng Đổng Quân trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Phan Văn Giang.

 Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Đổng Quân và các đại biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Đổng Quân và các đại biểu.

Thượng tướng Đổng Quân nhấn mạnh, việc tăng cường mở rộng hợp tác quân đội hai nước trên các phương diện có ý nghĩa chiến lược to lớn; ra sức bảo đảm cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam. Trong thời điểm quan trọng này chúng ta gánh vác sứ mệnh lịch sử như nhau. Để hai nước phát triển tốt hơn, sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của hai nước đi đến thắng lợi, đòi hỏi quân đội hai nước kiên định, đứng bên cạnh nhau, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường quan hệ hợp tác biên phòng, quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển; củng cố nền tảng lớn mạnh cho sự phát triển hai nước.

Thượng tướng Đổng Quân nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là đồng chí, là đối tác, tri kỷ hiểu nhau từ lâu đời, nên giai đoạn tới cần nâng cao hơn nữa hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước trên các lĩnh vực, theo hướng hoạt động giao lưu hữu nghị mở rộng hơn, chất lượng hơn, hiệu quả hơn, góp phần làm nhân dân hai nước hòa hợp, phồn vinh, hạnh phúc.

Thượng tướng Đổng Quân vui mừng khi được biết Quân đội nhân dân Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập, với tư cách vừa là đồng chí, vừa là anh em, quân đội Trung Quốc rất vui mừng, tự hào.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời mời các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào tháng 12-2024. Khẳng định, sự hiện diện của các đồng chí nhân dịp kỷ niệm trọng đại này là sự động viên to lớn dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo PHẠM KIÊN (Báo Điện Tử Quân Đội Nhân Dân)