Các khu vực đều có mưa trong đêm 7/3, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

07/03/2024 - 19:02

Đêm 7/3, các khu vực đều có mưa, thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/3, trang bnnbreaking.com (trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc) đăng bài nhận định nền kinh tế Việt Nam khởi sắc đầu năm 2024 nhờ ngành bán lẻ và du lịch tăng trưởng 8,5% trong tháng 2/2024, theo đó hứa hẹn một năm đầy triển vọng cho nền kinh tế.

Bài đăng dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết lĩnh vực bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 2 đạt tổng doanh số 509.700 tỷ đồng (20,63 tỷ USD), đóng góp vào mức tăng 8,1% tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 2 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, ở mức 1,03 triệu tỷ đồng.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa đóng góp phần lớn cho sự tăng trưởng này, ước tính đạt 798.300 tỷ đồng và chiếm 77,4% tổng mức tăng trưởng. Thêm vào đó, ngành du lịch cũng đóng vai trò quan trọng trong mức tăng trưởng kinh tế.

Số lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam trong tháng 2/2024 vượt 1,5 triệu lượt khách, tăng 64,1% so với cùng kỳ năm 2023 nhờ chính sách thị thực thuận lợi và các chương trình kích cầu du lịch.

Lượng du khách này giúp doanh thu từ dịch vụ du lịch tăng 35,8%, với tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 9.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực bán lẻ và du lịch ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội trong những tháng đầu năm 2024. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách.

Các nhà kinh tế cho rằng mùa mua sắm dịp Tết Nguyên đán là động lực thúc đẩy nhu cầu trong nước và tăng doanh thu. Giai đoạn này cũng cung cấp những thông tin quý giá về xu hướng tiêu dùng, giúp các doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược phát triển thị trường và kế hoạch kinh doanh trong năm.

Ngoài ra, sự khởi sắc mạnh mẽ trong năm 2024 cũng nêu bật tính hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ, cho thấy triển vọng tích cực đối với kinh tế Việt Nam trong năm 2024.

Theo bài báo, khi Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ và du lịch thì tương lai của nền kinh tế quốc gia cũng tươi sáng. Thành công bước đầu năm 2024 không chỉ cho thấy khả năng chống chịu và sự năng động của thị trường Việt Nam mà còn tạo tiền đề tích cực cho cả năm 2024.

Với những nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường hạ tầng du lịch và thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, Việt Nam sẵn sàng duy trì và có thể vượt qua quỹ đạo tăng trưởng này, củng cố vị thế là một nền kinh tế đang tăng trưởng trong khu vực./.

Theo TTXVN/Vietnam+