Cán bộ cơ sở trước yêu cầu mới

14/05/2026 - 05:00

 - Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều cán bộ không chuyên trách ở cơ sở dần thích nghi với điều kiện và yêu cầu công việc mới.

Anh Diệp Trung Hoàng Anh Kiệt tham gia xây dựng tuyến đường cột cờ trên địa bàn xã. Ảnh: TƯỜNG VI

Tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Phong, anh Hồ Thâu Anh tất bật rà soát nhiều hồ sơ đất đai từ sáng sớm. Công việc của anh là xác minh nguồn gốc đất để phục vụ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Trước khi đảm nhận công việc này, anh Thâu Anh từng là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Đông (cũ). Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, anh chuyển sang lĩnh vực mới với nhiều yêu cầu chuyên môn khác biệt.

Trước đây, công việc của anh Thâu Anh chủ yếu gắn với hoạt động hội, thường xuyên đi địa bàn nắm tình hình đời sống hội viên, tuyên truyền và hỗ trợ nông dân. Khi chuyển sang lĩnh vực đất đai, anh phải làm quen với nhiều quy định, quy trình chuyên môn mới, nhất là việc xác minh nguồn gốc đất và rà soát hồ sơ để tránh sai sót cho người dân. “Khó khăn lớn nhất thời gian đầu là khối lượng hồ sơ nhiều trong khi mỗi trường hợp lại có thông tin, giấy tờ khác nhau nên tôi phải kiểm tra kỹ và đi thực tế thường xuyên”, anh Thâu Anh nói.

Để đáp ứng yêu cầu công việc mới, anh Thâu Anh chủ động tìm hiểu thêm các quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để nắm quy trình xử lý hồ sơ.

Không chỉ thích nghi với công việc mới tại cơ quan, anh Thâu Anh còn chủ động phát triển mô hình nuôi tôm kết hợp nuôi cua của gia đình nhằm nâng cao thu nhập. Sau giờ làm, anh dành phần lớn thời gian để chăm sóc ao nuôi, theo dõi môi trường nước và học hỏi kỹ thuật từ những hộ nuôi lâu năm tại địa phương.

Theo anh Thâu Anh, việc duy trì mô hình nuôi thủy sản không chỉ giúp gia đình anh có thêm nguồn thu ổn định mà còn giảm bớt áp lực kinh tế trong điều kiện công việc có nhiều thay đổi. “Ngoài công việc cơ quan, tôi cố gắng làm thêm kinh tế để ổn định cuộc sống. Nuôi tôm, cua tuy vất vả và phụ thuộc nhiều vào thời tiết nhưng nếu chịu khó chăm sóc, có kinh nghiệm thì vẫn mang lại nguồn thu nhập khá”, anh Thâu Anh chia sẻ.

Rời xã Vĩnh Phong, tôi đến xã Bình Sơn gặp anh Diệp Trung Hoàng Anh Kiệt - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bình Sơn. Dù vị trí công việc không thay đổi song yêu cầu công việc cao hơn trước, khi nhiều phần việc được chuyển về cấp xã đảm nhận đòi hỏi anh Kiệt phải chủ động, linh hoạt và dành nhiều thời gian hơn cho công tác phong trào tại địa phương. “Do thiếu nhân sự, sau sáp nhập, tôi kiêm công việc của Phó Bí thư Xã đoàn. Bên cạnh công tác Đoàn, Hội, tôi tham gia hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, chủ yếu hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và giải đáp một số nội dung liên quan. Khối lượng công việc nhiều hơn trước nên tôi chủ động sắp xếp thời gian”, anh Kiệt chia sẻ.

Bên cạnh công tác tại địa phương, anh Kiệt còn phát triển kinh tế gia đình bằng việc làm ruộng và mở quán bán đồ ăn sáng. Dù công việc hằng ngày khá bận, anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để vừa hoàn thành tốt công việc được giao vừa ổn định kinh tế. Với anh, việc chủ động phát triển kinh tế gia đình không chỉ giúp giảm bớt áp lực cuộc sống mà còn là động lực để yên tâm gắn bó lâu dài với công tác tại địa phương. Từ thực tiễn công tác, anh Kiệt mong sau khi thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở tiếp tục được quan tâm hơn về chế độ, chính sách cũng như có định hướng rõ ràng trong lộ trình hoạt động.

TƯỜNG VI