Tại buổi sinh hoạt dưới cờ của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lại Sơn, học sinh được xem những đoạn video ghi lại cảnh một số thanh niên sau khi sử dụng ma túy rơi vào trạng thái mất kiểm soát, hoảng loạn và có những hành vi bất thường. Những hình ảnh chân thực thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh. Nhiều em chăm chú theo dõi và không giấu được sự lo lắng trước hậu quả nghiêm trọng mà ma túy gây ra.

Học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lại Sơn nhận quà khi tham gia trò chơi hỏi, đáp kiến thức về phòng, chống ma túy. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Trung tá Ngô Hoàng Anh - cán bộ Công an đặc khu Kiên Hải cho biết, thời gian qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Với đặc thù là địa bàn biển, đảo, Kiên Hải luôn đối mặt với nguy cơ ma túy được vận chuyển từ nơi khác đến. Một số đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch, dịch vụ để mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ở lứa tuổi học sinh, các em thường tò mò, thích khám phá nhưng kỹ năng nhận biết và tự bảo vệ bản thân còn hạn chế nên rất dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy. Chỉ một phút nhẹ dạ hoặc muốn thử cho biết cũng có thể khiến các em đánh mất sức khỏe, kết quả học tập và cả tương lai phía trước. Vì vậy, trang bị kiến thức phòng, chống ma túy cho học sinh là việc làm hết sức cần thiết.
Sau khi xem những đoạn video về hậu quả của việc sử dụng ma túy, em Nguyễn Trung Lương - học sinh lớp 12A2, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lại Sơn chia sẻ: “Xem hình ảnh những người sử dụng ma túy hoàn toàn mất kiểm soát, la hét, em thấy sợ. Qua buổi tuyên truyền, em hiểu rằng chỉ một phút tò mò hay nghe theo lời rủ rê của bạn xấu cũng có thể làm hủy hoại sức khỏe, ảnh hưởng đến gia đình và tương lai của mình. Em kiên quyết tránh xa với tệ nạn này”.
Theo Trung tá Ngô Hoàng Anh, để bảo vệ bản thân trước hiểm họa ma túy, mỗi học sinh cần ghi nhớ nguyên tắc “3 không”: Không thử ma túy dù chỉ một lần vì chỉ một phút tò mò cũng có thể dẫn đến nghiện ngập; không cầm hộ, giữ hộ những đồ vật của người khác khi không rõ bên trong là gì; không che giấu, cần mạnh dạn báo cho thầy cô, gia đình hoặc lực lượng công an khi phát hiện những biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. “Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn cướp đi tương lai của các em. Chỉ một lần tò mò, thử cho biết cũng có thể khiến học sinh rơi vào con đường nghiện ngập, ảnh hưởng đến việc học tập, gia đình và cuộc sống sau này. Tôi mong rằng mỗi học sinh hãy biết trân trọng bản thân, chọn lối sống lành mạnh, nói không với ma túy”, Trung tá Ngô Hoàng Anh nói.
Tại các buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy được tổ chức rộng rãi ở các trường học trên địa bàn đặc khu Kiên Hải, học sinh không chỉ được nghe phổ biến kiến thức mà còn tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi liên quan đến các loại ma túy, tác hại và kỹ năng phòng tránh. Không khí buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi, nhiều em hào hứng phát biểu, trả lời chính xác các câu hỏi và nhận những phần quà nhỏ từ ban tổ chức. Hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động này giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức, ghi nhớ lâu hơn và nâng cao ý thức tự giác nói không với ma túy.
Em Trần Hạo Nam - học sinh lớp 7/2, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông An Sơn nói: “Em rất thích phần hỏi đáp về ma túy vì vừa được quà vừa giúp em nhớ lâu hơn những kiến thức đã được nghe. Em biết ma túy rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và khiến người sử dụng mất kiểm soát, việc học bị dang dở và tương lai bị ảnh hưởng”.
Bằng những cách làm sinh động, gần gũi và thiết thực, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy tại đặc khu Kiên Hải từng bước giúp học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, để mỗi em vững vàng nói không với ma túy và xây dựng tương lai tươi sáng cho chính mình.
ÚT CHUYỀN