Tại vùng trồng rau thuộc phường Châu Đốc, những ngày qua, nông dân tập trung thu hoạch các loại rau màu để tránh bị mưa lớn làm ảnh hưởng. Cùng với đó, nông dân chuẩn bị nhiều máy bơm để đảm bảo ruộng rau không bị ngập úng trong thời gian này. Sau các cơn mưa lớn, nhà nông tích cực vận hành máy bơm nước ra ngoài, đồng thời chú trọng phòng ngừa sâu bệnh và thu hoạch các ruộng rau đến lứa.
Với diễn biến thời tiết mưa bão hiện nay, ông Huỳnh Thanh Bình (phường Châu Đốc) cho biết, dù có kinh nghiệm nhiều năm canh tác, nhưng bản thân ông cũng gặp nhiều khó khăn khi canh tác rau màu vụ hè thu. Do mưa nhiều, một số loại rau màu rất dễ dập lá, úng, nhất là các loại: Cải ngọt, rau thơm, xà lách... Mưa nhiều cũng làm đất bị nén chặt, nước ngập dẫn đến bị nghẹt rễ, thiếu oxy, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. “Thấy mưa lớn là phải tìm cách thoát nước nhanh. Tôi cũng trang bị thêm mái che để làm giảm tối đa tác động của mưa” - ông Bình chia sẻ.

Nông dân chủ động các biện pháp phòng ngừa ngập úng khi trời mưa
Ngoài những khó khăn trên, nông dân còn phải đối phó tình trạng sâu bệnh với mức độ nhiều hơn. Trong đó, có một số bệnh hại thường xuất hiện trong thời điểm này, như: Thán thư, thối trái, loét vi khuẩn, thối nhũn, vàng lá thối rễ… Ông Nguyễn Quốc Khanh, nông dân trồng rau xã Bình Mỹ cho biết vào mùa mưa, nhiệt độ và ẩm độ tăng cao, nên rất thuận lợi cho nhiều loại côn trùng, nấm bệnh phát triển. Do đó, ông Khanh thường xuyên thăm đồng để phát hiện và có biện pháp phòng trị kịp thời các đối tượng gây hại, không để dịch bệnh lây lan.
Bên cạnh đó, để tránh ngập úng khi mưa lớn, ông Khanh chủ động làm liếp cao để thoát nước tốt. Cách làm này giúp ông thành công trong nhiều năm liền trồng rau cải trên đất ruộng. Quá trình canh tác, ông Khanh còn phủ rơm khô lên liếp ngay sau khi vừa xuống hạt. Cách làm này giúp rau ít bị tác động trực tiếp từ các cơn mưa và bảo vệ bộ rễ.
Theo nhiều nông dân, việc canh tác rau màu mùa mưa thường vất vả hơn, nhưng bù lại, nếu chăm sóc tốt sẽ có thu nhập cao hơn, nhờ giảm công tưới nước, bán được giá cao. Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các loại rau màu đang có giá tương đối cao. Giá cải xanh, cải ngọt, xà lách, hẹ có giá dao động 8.000 đồng/kg; cải thìa, mồng tơi 11.000 đồng/kg; hành lá 10.000 đồng/kg…Với mức giá này, nông dân đảm bảo thu nhập. Ông Lê Văn Thái, nông dân xã Hội An chia sẻ: “Vụ này, gia đình tôi xuống giống khoảng 1.000m2 cải ngọt. Trong thời gian rau phát triển, trên địa bàn xảy ra các đợt mưa lớn, khiến năng suất giảm 20% - 30% so với vụ trước. May là giá bán đang ở mức cao, nên vẫn có lãi”.
Ngành chức năng dự báo trong thời gian tới, thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, bà con nông dân trong tỉnh cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống ngập úng, bảo vệ rau màu. Bên cạnh đó, chuẩn bị nguồn giống, tích cực làm đất để trồng bổ sung những diện tích cây trồng bị thiệt hại, bảo đảm nguồn cung cho thị trường.
Ngành chức năng khuyến cáo nông dân nên chọn nền đất cao ráo, làm đất tơi xốp để tránh bị ngập úng. Ngoài ra, mùa mưa dễ phát sinh nhiều loại sâu bệnh gây hại, nên bà con chủ động thăm ruộng, vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử trí đúng lúc, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.
MINH ĐỨC