Cây ăn trái trồng chậu hút khách

19/06/2026 - 10:00

 - Từ thú chơi hoa kiểng truyền thống, nhiều người dân chuyển sang trồng cây ăn trái trong chậu để vừa tạo mảng xanh vừa có nguồn trái sạch sử dụng tại nhà. Xu hướng này đang ngày càng phổ biến ở khu vực đô thị.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc bên chậu chanh Mỹ vàng chuẩn bị giao khách. Ảnh: ĐẶNG LINH

Tại vựa hoa kiểng Thanh Trúc trên đường 3 Tháng 2, phường Rạch Giá, những chậu xoài, ổi ruby, chanh Mỹ vàng hay lựu Ấn Độ được đặt xen giữa các loại hoa kiểng quen thuộc. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - chủ vựa hoa kiểng Thanh Trúc cho biết: “Vài năm gần đây, sức mua hoa kiểng chững lại, trong khi đó nhu cầu tìm mua cây ăn trái trồng chậu tăng dần. Khoảng 2 năm nay, thấy khách hỏi nhiều nên tôi nhập cây ăn trái về bán. Ban đầu chỉ vài loại, sau đó mở rộng dần. Hiện, tôi bán xoài, ổi ruby, chanh Mỹ vàng, lựu Ấn Độ... chủ yếu lấy từ các nhà vườn ở Bến Tre”.

Theo bà Trúc, lợi thế lớn nhất của cây ăn trái trong chậu là phù hợp điều kiện sống ở đô thị, nơi đa số gia đình không có diện tích đất rộng để làm vườn. Chỉ cần một khoảng sân nhỏ, ban công hoặc sân thượng đủ nắng là có thể trồng được nhiều loại cây. Giá cây đa dạng, từ 150.000 đồng đến vài triệu đồng mỗi chậu. Những cây lớn, dáng đẹp, cho trái sẵn giá 3 triệu đồng hoặc cao hơn. Nhiều cây được thu gom từ những hộ dân không còn nhu cầu trồng, sau đó chăm sóc lại rồi đưa ra thị trường. “Cây thích nghi trong chậu nên người mua không lo cây chết. Chỉ cần đủ nắng, tưới nước hợp lý và ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học để phòng bệnh là cây phát triển tốt. Tôi thấy nhu cầu chuyển sang trồng cây ăn trái làm cảnh hiện nhiều hơn hoa kiểng thông thường. Nhiều người thích tự trồng, chăm sóc và chờ ngày thu hoạch”, bà Trúc nói.

Không dừng lại ở các loại cây quen thuộc trong nước, thị trường cây ăn trái trong chậu tại Rạch Giá còn xuất hiện ngày càng nhiều giống cây ngoại nhập. Anh Dương Hữu Nghĩa - người kinh doanh cây ăn trái tại đường Bùi Viện, phường Rạch Giá cho biết, những năm gần đây khách hàng đặc biệt quan tâm đến các giống cây mới như mận Indo, mận Cali, táo tàu nhập từ Trung Quốc hoặc Mỹ, tắc ngọt Đài Loan cùng nhiều loại cây ăn trái có nguồn gốc nước ngoài. “Các loại cây ăn trái trong nước nhiều người trồng từ lâu, hiện khách hàng thích tìm hiểu và trải nghiệm những giống mới lạ. Nhiều giống ngoại nhập thích nghi tốt với điều kiện khí hậu ở Việt Nam nên được người chơi cây quan tâm”, anh Nghĩa nói.

Theo anh Nghĩa, nếu cây kiểng thông thường chủ yếu phục vụ nhu cầu ngắm nhìn thì cây ăn trái mang lại nhiều giá trị hơn. Người trồng vừa có cây xanh để thư giãn vừa được thưởng thức thành quả do mình chăm sóc. “Trồng cây ăn trái trong nhà vừa có không gian xanh vừa có trái sạch để ăn, nhiều loại còn có thể tạo dáng bonsai đẹp. Người ta thích vì ngoài giá trị thẩm mỹ còn có giá trị sử dụng đó là lý do ngày càng nhiều người chuyển sang chơi cây ăn trái”, anh Nghĩa chia sẻ.

Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu tự tạo nguồn thực phẩm sạch tại gia đình được nhiều người quan tâm. Với những hộ sống trong khu dân cư đông đúc, việc sở hữu một vài chậu cây ăn trái không chỉ là thú vui mà còn giúp kết nối thành viên trong gia đình thông qua hoạt động chăm sóc cây hằng ngày. Nhiều người ưu tiên trồng cây theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học. Đây là một trong những lý do khiến cây ăn trái trong chậu được ưa chuộng hơn trước. “Trái cây tự trồng có thể kiểm soát quá trình chăm sóc nên yên tâm hơn. Nhất là với trẻ em, tôi muốn có nguồn trái cây sạch để sử dụng hằng ngày. Ngoài ra, việc tự tay chăm sóc rồi thu hoạch cũng mang lại cảm giác rất thú vị”, chị Nguyễn Thị Tím, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ.

ĐẶNG LINH