Cây tầm vông Bảy Núi

18/11/2025 - 04:15

 - Trưa nắng gắt, tiếng chặt tầm vông lạch cạch phía sau triền núi vang vọng khắp phum, sóc, tạo nên khung cảnh làm việc hối hả của người dân miền sơn cước. Từ lâu, cây tầm vông Bảy Núi (tỉnh An Giang) giúp người dân có thu nhập khá.

Chiếc bếp củi lúc nào cũng đỏ lửa, người dân miệt mài uốn tầm vông cho thẳng, bán được giá cao.

Giữa trưa, người dân chặt tầm vông vác về bán cho tiểu thương.

Tại con kênh Bến Xã, thuộc xã Ô Lâm có nhiều bến, bãi tập kết tầm vông hoạt động nhộn nhịp. Hằng ngày, nơi đây có khoảng 10 chiếc ghe chành mũi đỏ thu mua tầm vông của người dân vùng Bảy Núi. Nhờ cây tầm vông mà người dân có thu nhập ổn định, giải quyết việc làm cho nhiều người lao động ở địa phương.

Cây tầm vông được người dân chở bằng xe công nông bán cho tiểu thương.

Từ khu vực Bụng Ông Địa, Ô Tà Sóc, đồi Ma Thiên Lãnh dưới chân núi Dài thuộc địa bàn 2 xã Ô Lâm, Ba Chúc, người dân trồng rất nhiều cây tầm vông. Mùa mưa, men theo con đường núi, 2 bên đều là vườn tầm vông xanh mướt trải dài. Nhiều du khách về núi Dài tham quan ngang qua vườn tầm vông thấy cảnh đẹp như tranh, ghé lại chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Tầm vông được người dân trồng mang lại lợi nhuận kinh tế khá cao, giúp giảm nghèo tại vùng đất bạc màu này.

Từ nay đến cuối năm là thời điểm nhà vườn thu hoạch rộ cây tầm vông bán cho thương lái. Hiện, cây tầm vông không chỉ là nguồn thu nhập của nhà vườn mà còn giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương bằng việc chặt, uốn, chở, vác tầm vông.

Bình quân mỗi người thu nhập từ 400.000 - 500.000 đồng/ngày, trang trải cuộc sống gia đình. Toàn vùng Bảy Núi có hàng trăm hộ dân trồng tầm vông ven theo triền núi Dài, núi Tượng, núi Tô, núi Cấm... Từ vùng Bảy Núi, cây tầm vông được tiểu thương chở đi bán khắp nơi.

Giờ đây, nhờ trồng cây tầm vông, nhiều người dân thoát nghèo, trong đó có đồng bào Khmer.          

THÀNH CHINH thực hiện