Chai rượu Macallan hiếm nhất thế giới có giá gần 2 triệu USD

26/10/2019 - 08:45

Chai whisky mạch nha đơn cất Macallan thuộc thùng số 263 được sản xuất vào năm 1926 và có tuổi đời 60 năm vừa được mua với giá 1,45 triệu bảng Anh (khoảng 1,9 triệu USD) tại một nhà đấu giá ở London.

Chai rượu whisky đắt nhất thế giới. (Nguồn: Sotheby's)

Chai rượu whisky đắt nhất thế giới, được mệnh danh là "Chén Thánh" do thuộc dòng rượu hiếm và cổ, vừa được mua với giá 1,45 triệu bảng Anh (khoảng 1,9 triệu USD) tại một nhà đấu giá ở London.

Chai whisky mạch nha đơn cất Macallan thuộc thùng số 263 được sản xuất vào năm 1926 và có tuổi đời 60 năm.

Giá của chai rượu cực hiếm này đã xô đổ mức giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh của một chai rượu khác cùng thùng.

Trước đó, chai rượu này chỉ được định giá khoảng 450.000 bảng.

Được chưng cất từ cách đây hơn 90 năm và ủ trong thùng gỗ sồi trong 60 năm, chai rượu triệu bảng Anh này là một trong số 40 chai mà Macallan, có trụ sở tại Moray, phía Bắc vùng Scotland, xác nhận được đóng vào thùng số 263 vào năm 1986.

Nhà đấu giá Sotheby's nhận định: "Đây là chai rượu mang tính biểu tượng nhất trong số tất cả những chai rượu whisky Scotland, là một hiện vật cần có trong bất kỳ bộ sưu tập lớn nào."

Đây cũng là chai rượu đầu tiên được dán nhãn "Quý và Hiếm" tại một cuộc đấu giá trong hơn một thập kỷ qua.

Theo PHAN AN (Vietnam+)