Chăm lo dân sinh

02/03/2026 - 05:00

 - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Ông Hồ Văn Tiếp phơi lúa bên cơ ngơi khang trang tại ấp Kênh 14, xã Vĩnh Thuận. Ảnh: PHẠM HIẾU

Sáng sớm, anh Danh Vũ Hoang, ngụ ấp Bình An, xã Vĩnh Bình tất bật chuẩn bị dụng cụ làm hồ để đi công trình. Vợ anh cũng vội ra đồng làm thuê. Cuộc sống vẫn còn không ít khó khăn, nhưng với vợ chồng anh, đây là quãng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất. Bởi ngay trước thềm năm mới, gia đình anh vừa được xã trao tặng căn nhà đại đoàn kết. Anh Hoang xúc động nói: “Nếu không có sự quan tâm của địa phương, gia đình tôi chưa biết đến bao giờ mới có căn nhà riêng cho mình”.

Gia đình anh có 5 thành viên, trước đây sống chung với mẹ trong căn nhà chật hẹp. Mong muốn ra riêng đã ấp ủ từ lâu, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Làm thuê chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, chuyện dựng nhà dường như quá sức với họ. Căn nhà được tặng ngay trước thềm năm mới giúp gia đình anh đón Tết vui vẻ hơn.

Không chỉ chăm lo nhà ở cho hộ khó khăn, nhiều ấp khác trong xã còn tập trung đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng phát triển bền vững. Tại ấp Hòa Thành, những con đường đất lầy lội trước đây đã được bê tông hóa. Cầu gỗ tạm bợ được thay bằng cầu kiên cố, giúp người dân đi lại thuận tiện, vận chuyển tôm, lúa dễ dàng hơn. Trẻ em không còn cảnh lội bùn đến trường, người già đi khám bệnh cũng an tâm hơn.

Bí thư Chi bộ ấp Hòa Thành Quách Văn Phến chia sẻ: “Chi bộ xác định muốn chăm lo đời sống Nhân dân thì trước hết phải cải thiện hạ tầng. Chúng tôi vận động Nhân dân cùng Nhà nước xây đường, làm cầu, hiến đất, đóng góp ngày công. Khi thấy rõ lợi ích, bà con đồng thuận rất cao”. Nhờ vậy, nhiệm kỳ qua, toàn ấp xây dựng mới 4 cầu giao thông nông thôn, kinh phí gần 2,3 tỷ đồng và tuyến đường bê tông dài gần 2,4km do Nhân dân và doanh nghiệp đóng góp, tổng chi phí gần 3 tỷ đồng; nạo vét 5,3km thủy lợi nội đồng. Các mô hình “Thắp sáng đường quê”, tuyến đường hoa, cột cờ, hàng rào cây xanh, lò đốt rác… được triển khai rộng khắp tại các tổ nhân dân tự quản, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Tại ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Thuận, sau 2 lần được địa phương hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân hàng để chăn nuôi heo, chị Nguyễn Thu Ba đã thoát nghèo bền vững. “Lãnh đạo địa phương còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn tôi làm ăn. Tôi thấy mình không bị bỏ lại phía sau”, chị Thu Ba cho hay. Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Huỳnh Ngọc Nguyên khẳng định: “Địa phương luôn thấm nhuần lời Bác dạy: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên chủ động nắm bắt, lắng nghe, tìm hiểu sát sao đời sống bà con để có kế hoạch hỗ trợ từ sinh kế, nhà ở đến chăm lo đời sống tinh thần. Nhờ vậy, đến nay thu nhập bình quân đạt hơn 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%”.

Theo người dân, những năm gần đây vùng tôm - lúa Miệt Thứ đã có nhiều đổi thay rõ nét. Thu nhập ngày càng nâng lên, hộ nghèo giảm đáng kể; nhà tạm dần được thay bằng nhà kiên cố; đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp, đời sống văn hóa phong phú hơn. Ông Lý Hồng Diện, ngụ ấp Kinh Năm, xã U Minh Thượng phấn khởi nói: “Hồi trước vùng này còn nghèo lắm. Giờ thì khác rồi, nhà cửa khang trang, đường sá thuận lợi. Cán bộ gần dân, lo cho dân nên bà con rất tin tưởng. Những kết quả đạt được không chỉ đến từ chính sách đúng đắn, mà còn từ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Họ luôn xem việc chăm lo đời sống Nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu”.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ở cơ sở, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

PHẠM HIẾU