Chăm lo Tết cho công nhân, người lao động, gia đình chính sách

01/02/2024 - 09:05

Chiều tối 31/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp VNPT Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thăm, tặng quà công nhân lao động tại các khu nhà trọ thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Chú thích ảnh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc Trịnh Thị Thoa tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trịnh Thị Thoa cùng đại diện VNPT chi nhánh Vĩnh Phúc đã trò chuyện, động viên, thăm hỏi đời sống, thu nhập, việc chuẩn bị Tết của công nhân lao động. Đồng thời trực tiếp trao 30 suất quà Tết tặng công nhân lao động tại 3 khu nhà trọ thuộc thôn Vinh Thịnh Đông, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, chia sẻ với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn giúp họ vui Xuân, đón Tết đầm ấm. Qua đó thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động để họ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với tổ chức Công đoàn, góp phần cùng địa phương giữ vững an ninh trật tự tại các khu nhà trọ.

Trước đó, ngày 26/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" 2024. Trong chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 270 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh dành hơn 10 tỷ đồng chăm lo Tết với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Trao 12.768 suất quà cho đoàn viên, người lao động; hỗ trợ 12.686 vé tàu xe cho công nhân ngoại tỉnh về quê đón Tết; thăm, chúc Tết 21 doanh nghiệp có đoàn viên, người lao động trực và làm việc trong dịp Tết; thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết tại các khu nhà trọ...

Liên đoàn Lao động tỉnh trao 1.000 phiếu quà tặng cho người lao động trong "Gian hàng 0 đồng"; hỗ trợ 3.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia "Chợ Tết Công đoàn" qua sàn giao dịch thương mại điện tử.

Nhiều nhà hảo tâm, tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp... đã đóng góp nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh có khăn trên địa bàn có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán.

Điển hình, chiều 31/1, Công ty Cổ phần Tập đoàn sản xuất Thép Việt Đức phối hợp với UBND thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên tổ chức chương trình "Xuân yêu thương"; gặp mặt, trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Theo đó, Công ty trao 242 suất quà Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Đạo Đức, Bình Xuyên.

* Ngày 31/1, tại xã Tân Hội, Huyện ủy, UBND huyện Tân Châu (Tây Ninh) tổ chức bàn giao 3 căn Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, mỗi căn nhà trị giá 160 triệu đồng. Nguồn kinh phí xây dựng do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh vận động Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus hỗ trợ.

Chú thích ảnh

Căn nhà mới của ông Phạm Duy An được bàn giao. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Hùng Nhơn tặng quà Tết cho 3 gia đình chính sách được nhận bàn giao nhà tình nghĩa ở huyện Tân Châu gồm: gia đình ông Nguyễn Văn Thôn (64 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp); ông Phạm Duy An (67 tuổi, ngụ xã Tân Hội) và ông Hà Quốc Dũng (74 tuổi, ngụ xã Tân Đông).

Ông Phạm Duy An (đang hưởng chính sách trợ cấp bệnh binh) xúc động khi đứng trong ngôi nhà mới vừa xây dựng khang trang;Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus Hà Lan tài trợ 160 triệu đồng, gia đình ông góp thêm 40 triệu đồng để xây dựng nhà.

Ông An không giấu nổi niềm vui và bày tỏ lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp hỗ trợ gia đình chính sách ở biên giới như ông. Niềm vui càng được nhân đôi khi gia đình kịp có căn nhà mới ngay trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh và bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tặng quà cho 3 gia đình được nhận nhà mới. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Trước đó, ngày 11/12/2023, trong chuyến thăm, làm việc ở Tây Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 căn Nhà tình nghĩa này.

Theo TTXVN