Chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản cát sông, cát núi

04/11/2019 - 07:38

 - UBND tỉnh cho biết, hiện 6 địa phương còn tình trạng khai thác cát sông, cát núi trái phép, là: xã Khánh An, Phú Hữu (An Phú), xã Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu), xã Mỹ Hiệp, Tấn Mỹ, Long Điền A (Chợ Mới), xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), xã An Phú, An Cư, Vĩnh Trung, Thới Sơn, Văn Giáo (Tịnh Biên), xã Lương Phi, Lê Trì (Tri Tôn).

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi còn tình trạng hoạt động khai thác khoáng sản cát sông, cát núi trái phép tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý (cần thiết lập điểm giám sát 24/24 giờ để ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra điểm “nóng”). Rà soát, đánh giá lại hiện trạng các bãi vựa chứa cát sông trên các địa bàn còn tình trạng hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trái phép; có biện pháp chấm dứt hoạt động đối với các bãi vựa chứa cát sông tại các khu vực này; tuyệt đối không cấp phép mới cho các bãi vựa tại khu vực. Giao đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh giám sát, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản cát sông, cát núi trong thời gian tới.

H.C