Châu Đốc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/08/2020 - 15:59

 - Ngày 20-8, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN thành phố Nguyễn Phúc Hoan trao giấy khen UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Huỳnh Chí Oanh trao giấy khen UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Đảng bộ thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các cấp ủy đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá tập trung thực hiện, nhằm tạo chuyển biến rõ nét. Học tập và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố đã thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục bệnh quan liêu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ thành phố Châu Đốc tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm bức xúc của xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Dịp này, có 3 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen UBND tỉnh và 7 tập thể, 10 cá nhân được nhận giấy khen của UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

THU THẢO