Châu Đốc khắc phục khó khăn, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội

29/09/2020 - 06:17

 - 9 tháng của năm 2020, TP. Châu Đốc (An Giang) diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (đơn vị được tỉnh chọn làm đại hội điểm). Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, đời sống vật chất, tinh thần của người dân và tác động đến sự tăng trưởng kinh tế của địa phương. Song với sự quyết tâm nỗ lực, khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội (KTXH) thành phố 9 tháng qua được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…

Nỗ lực vượt khó

Với tinh thần khó khăn gấp đôi phải cố gắng gấp ba trong thực hiện “mục tiêu kép”, các địa phương, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP. Châu Đốc đã nỗ lực duy trì các hoạt động sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy các hoạt động KTXH. Hàng ngày, các công nhân, nông dân vẫn miệt mài lao động sản xuất. Cộng đồng DN, hợp tác xã, nhất là DN nhà nước đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Công tác quản lý giá cả thị trường, bình ổn giá được các cơ quan chức năng  giám sát chặt chẽ. Doanh thu thông qua chợ 9 tháng của năm 2020 trên 6.160 tỷ đồng (đạt 75% kế hoạch, so cùng kỳ năm trước tăng 13,3%).

Các phòng, ban, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt văn minh thương mại, công tác phòng, chống hàng gian, hàng giả, bán không đúng giá niêm yết. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt. Các khoản trợ cấp, lương cho các đối tượng được chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ du khách phòng, chống dịch bệnh COVID-19… được tăng cường, thực hiện thường xuyên, tạo ấn tượng tốt, đảm bảo an toàn cho du khách. Điều đáng mừng là TP. Châu Đốc vẫn an toàn trước đại dịch COVID-19. Nhờ vậy nhà đầu tư yên tâm; người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Điểm đáng chú ý là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức thành công đã tạo điểm nhấn quan trọng trong sự phát triển của thành phố giữa một năm nhiều khó khăn, thử thách. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Châu Đốc luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt khó thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2020 ở mức cao nhất, nhằm tạo đà phát triển những năm tiếp theo.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Châu Đốc quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Quyết tâm về đích

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, đảm bảo KTXH thành phố phát triển, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đề nghị, những tháng cuối năm 2020, các phòng, ban, chính quyền địa phương TP. Châu Đốc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố và chương trình công tác năm 2020 đề ra. Theo đó, đảm bảo ăn chắc vụ thu đông 2020. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN sản xuất - kinh doanh. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, không để thất thoát nguồn thu. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực; kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ tại các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố. Tập trung quản lý tốt tình trạng người dân qua lại biên giới. Triển khai đồng bộ các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, tổ chức các đợt truy quét tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Lâm Quang Thi lưu ý, trên thế giới, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, tiếp tục lây lan với tốc độ cao. Mặc dù nước ta đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng không được chủ quan, lơ là, phải luôn đề cao cảnh giác, cố gắng không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố. Các cấp, ngành phải thường xuyên theo dõi sát tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển KTXH, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tiếp tục vượt khó, tăng tốc trong 3 tháng còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch ở mức cao nhất để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THU THẢO