Châu Đốc tái kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVID-19

04/08/2020 - 06:29

 - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, là địa bàn biên giới, TP. Châu Đốc (An Giang) đang kích hoạt lại các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang, đề cao cảnh giác và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Châu Đốc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu điểm du lịch và địa bàn dân cư

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn: “Lãnh đạo UBND thành phố đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn phương, đơn vị trên địa bàn không được chủ quan, lơ là và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các trường hợp trở về từ TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi kể từ ngày 1-7-2020, phải thực hiện khai báo y tế và cách ly 14 ngày tại nhà; khi có các triệu chứng đau họng, ho, sốt hoặc khó thở, người dân phải khai báo ngay cho Trung tâm Y tế thành phố để được lấy mẫu xét nghiệm kịp thời”. 

Trong thời gian này, lực lượng công an thành phố, phường, xã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; rà soát người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp tại địa phương. Xử lý nghiêm những trường hợp khai báo không trung thực, không phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; đưa thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Châu Đốc tăng cường kiểm tra, phát hiện, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố.

Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở, bến khách ngang sông, kênh, rạch… không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống lây nhiễm chéo dịch bệnh COVID-19 tại các khu cách ly tập trung. Trung tâm Y tế thành phố triển khai thực hiện phân luồng khám bệnh, tổ chức cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh, tăng cường việc giám sát, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp trở về từ TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi có biểu hiện đau họng, sốt, ho, khó thở theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các phường, xã tăng cường triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Vận động quần chúng nhân dân phát hiện sớm các trường hợp nước ngoài nhập cảnh trái phép hoặc tạm trú, lưu trú tại địa phương; kịp thời thông tin cho chính quyền địa phương để xử lý, tổ chức cách ly và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, phải báo ngay cho Trung tâm Y tế thành phố để tiến hành cách ly tập trung, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện nghiêm theo quy định của phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

Tăng cường phòng dịch tại các khu, điểm du lịch

Là thành phố thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân và du khách, UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch núi Sam tổ chức đo thân nhiệt cho du khách khi đến tham quan; quản lý chặt chẽ dịch vụ xe trung chuyển phục vụ du khách theo quy định trong việc phòng, chống dịch bệnh. Khi kết thúc hành trình, xe phải được khử khuẩn bề mặt mới được vận chuyển du khách tiếp. Thực hiện phun xịt tiêu độc, khử trùng tại Khu du lịch quốc gia núi Sam theo quy định. Trang bị sản phẩm vệ sinh khử khuẩn tại nhà vệ sinh công cộng. Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế trong khu, điểm du lịch. Công khai đường dây nóng và bố trí nhân viên hỗ trợ du khách khi cần thiết.

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong khu du lịch. Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam, Ban Quản lý các di tích cung cấp sản phẩm vệ sinh sát khuẩn tay hoặc bố trí nơi rửa tay; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp khử trùng sau mỗi ngày hoạt động; bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên để hướng dẫn và hỗ trợ du khách. Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân, du khách về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.  

“Đến thời điểm này, trên địa bàn TP. Châu Đốc chưa có trường hợp nhiễm COVID-19. Với những kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành công từ đợt trước, cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong công tác dự phòng, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và cách ly kịp thời những công dân trở về từ nước ngoài” - Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết.

THU THẢO