Châu Đốc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10/03/2020 - 05:52

 - TP. Châu Đốc là 1 trong 4 địa phương của tỉnh An Giang có đường giáp biên giới Vương quốc Campuchia nên các hoạt động biên mậu diễn ra thường xuyên, người dân 2 nước qua lại biên giới mỗi ngày, trong đó có cả những người thuộc quốc gia khác.

Bên cạnh đó, do TP. Châu Đốc có nhiều địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, như: miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Tây An cổ tự và chùa Hang… nên hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch diễn ra khá nhộn nhịp, dẫn đến dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây truyền cao. Vì vậy, thành phố đã và đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách chủ động nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết: “Thành phố xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, huy động, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân thành phố cùng tham gia thực hiện. Chúng tôi quyết tâm, cố gắng kiểm soát, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố phải bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới và ổn định đời sống nhân dân”.

Phun xịt khử trùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Là nơi thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND TP. Châu Đốc chỉ đạo ngành y tế tiến hành phun xịt khử trùng tại Khu du lịch quốc gia núi Sam, nhất là khu vực miếu Bà Chúa Xứ. Đồng thời, bố trí thêm các bồn nước, xà bông để rửa tay.

Trên loa phát thanh, tăng cường lồng ghép tuyên truyền cho người dân, du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như: đeo khẩu trang ở nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà bông, nước sát khuẩn; khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng phải báo ngay cơ sở y tế…

Do TP. Châu Đốc là địa bàn giáp biên giới nên việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại biên giới rất cần thiết. Theo đó, thành phố đã lên kế hoạch thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung theo Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007. Khu cách ly được bố trí tại Trạm Y tế phường Vĩnh Ngươn.

Trong điều kiện chưa có cas nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì Trạm Y tế phường Vĩnh Nguơn vẫn hoạt động bình thường. Khi thực hiện cách ly tập trung, trạm y tế sẽ dời về khuôn viên UBND phường Vĩnh Nguơn tạm thời hoạt động các chương trình y tế quốc gia, việc khám bệnh hàng ngày của người dân tại trạm tạm ngừng hoạt động (hướng dẫn người dân đến khám tại Trạm Y tế phường Châu Phú A hoặc Trung tâm Y tế thành phố).

Song song đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Châu Đốc tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh trường học, việc sửa chữa, trang bị mới hệ thống rửa tay, xà bông, khăn lau tay, nguồn nước... đảm bảo đủ cho học sinh sử dụng; tổ chức vệ sinh, khử trùng khuôn viên trường, lớp.

Sau khi học sinh đi học trở lại, các trường học phối hợp Trung tâm Y tế tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh cho phụ huynh, học sinh.

Các trường thường xuyên vệ sinh, tay cửa, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học bằng các chất tẩy rửa hoặc các sản phẩm khử khuẩn thông dụng. Trạm y tế hỗ trợ các trường triển khai việc theo dõi sức khỏe đối với các nhóm học sinh có gia đình đi/về từ vùng dịch, qua lại biên giới; hỗ trợ xử lý kịp thời khi học sinh có biểu hiện cảm, sốt.

UBND TP. Châu Đốc đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn tại các vị trí phù hợp, thường xuyên vệ sinh, khử trùng cơ sở lưu trú, khách sạn, vệ sinh các thiết bị, vật dụng, như: nắm bấm cửa, nút bấm thang máy, bồn rửa tay… Thực hiện việc cập nhật, cung cấp thông tin du khách đến lưu trú gửi về cơ quan chức năng theo quy định.

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở; đảm bảo trực 24/24 giờ, xử lý tình trạng cư dân nhập biên trái phép, kết hợp tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân khu vực biên giới bằng hệ thống loa phát thanh, tờ bướm, băng-rôn...

Công an TP. Châu Đốc phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thành phố xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý lưu trú và xuất, nhập cảnh… nhằm góp phần phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

THU THẢO