Châu Đốc: Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

13/08/2020 - 15:22

 - Chiều 13-8, UBND TP. Châu Đốc (An Giang) tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi và Trưởng Công an thành phố Hà Minh Đấu chủ trì cuộc họp.

Những tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động đề ra kế hoạch, biện pháp thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các tuyến biên giới, đường mòn, kênh rạch... Qua đó, đã phát hiện bắt giữ 317 vụ vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, với tổng trị giá hàng hóa trên 4,8 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, UBND TP. Châu Đốc triển khai thực hiện cao điểm đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản. Tập trung nắm chắc hoạt động các đường dây, ổ, nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Xây dựng các phương án, tập trung đấu tranh bắt giữ và xử lý, nhất là số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, buôn lậu có tổ chức. Ngăn chặn, đấu tranh, đánh bắt, triệt phá làm giảm thiểu đến mức thấp nhất hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khu vực biên giới.

THU THẢO