Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Trường Huấn cho biết, thời gian qua, huyện đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đầy đủ nội dung tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung ương, tỉnh. Các cấp, ngành và các địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện đã thành lập đội phản ứng nhanh tuyến huyện, xã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó dịch bệnh khi được phân công.
Huyện ủy, UBND huyện tổ chức nhiều đoàn công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khu cách ly tập trung tại các địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 và các khuyến cáo của Bộ Y tế đến từng địa bàn khu dân cư, từng hộ gia đình, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tính chất, tác hại và cách thức phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế, không gây hoang mang lo lắng trong nhân dân nhưng cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
.jpg)
Lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra các khu cách ly tại huyện Châu Thành
Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cơ sở vật chất, chiều 24-3, khu cách ly tập trung của huyện đặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Cần Đăng đã tiếp nhận và bố trí cách ly tập trung 154 công dân được chuyển đến từ huyện An Phú, nhằm “chia tải” với huyện An Phú. Ngoài ra, ngày 30-3, Châu Thành đã tiếp nhận thêm 107 công dân, phân bổ cho các điểm cách ly tại xã Vĩnh Bình và Vĩnh Hanh.
Để đảm bảo công tác tiếp nhận cách ly được thực hiện tốt, BCĐ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành đã thực hiện công tác vệ sinh, bố trí lực lượng để hỗ trợ tiếp đón các công dân đến cách ly tập trung. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ sinh hoạt cho công dân, quy trình tiếp nhận cách ly được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định.
BCĐ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành khẳng định, việc cách ly y tế tập trung là hoạt động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, nhằm kiểm soát nguồn lây bệnh từ những nơi khác xâm nhập vào cộng đồng, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Những người cách ly sẽ được giám sát y tế và hỗ trợ tốt nhất về điều kiện sinh hoạt trong thời gian cách ly.
Do đó, người được cách ly cần hợp tác với ngành chức năng thực hiện tốt việc cách ly, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sau 14 ngày, nếu đảm bảo các tiêu chí về y tế, mọi người có thể trở về nhà sinh hoạt bình thường. Ngoài ra, việc cách ly tập trung được địa phương thực hiện nghiêm ngặt trong khu cách ly, nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động của cộng đồng.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, BCĐ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành đề nghị các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
Bên cạnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dịch bệnh, huyện triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ... UBND huyện đã rà soát, chuẩn bị các khu cách ly quy mô từ 20 - 50 người ở 8 xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt yêu cầu huyện Châu Thành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không được chủ quan.
Đồng thời, phối hợp các ngành chuyên môn xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh ở mức cao hơn, đảm bảo nhân lực, vật lực, tài lực và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với chống dịch bệnh, huyện cần chủ động, tích cực xây dựng và triển khai thực hiện thật tốt các chính sách, biện pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; có kế hoạch phục hồi sản xuất - kinh doanh, bảo đảm đời sống sinh hoạt bình thường của nhân dân.
Bên cạnh nguồn khẩu trang vải, do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động các hội viên may tặng miễn phí, huyện còn tiếp nhận các nhu yếu phẩm, khẩu trang kháng khuẩn, xà bông, dung dịch xát khuẩn, nước rửa tay khô… từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
|
TRUNG HIẾU