
Nâng cao đời sống Nhân dân
Với phương châm “Xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu, mà không có kết thúc”, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, nỗ lực xây dựng lộ trình thực hiện một cách cụ thể, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm, với quyết tâm trở thành “Huyện NTM” năm 2025. Huyện quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng NTM. Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các vùng nông thôn.
Trong quá trình xây dựng NTM, nhiều gia đình tích cực, chủ động hiến đất làm đường, xây cầu, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng tường rào kiên cố, trồng hoa, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, gắn đèn chiếu sáng công cộng, góp phần tô thắm bức tranh NTM của huyện thêm sinh động. Ông Nguyễn Văn Hậu (ngụ ấp An Hòa, xã An Hòa) chia sẻ: “Nhờ xây dựng NTM, đời sống người dân, nhất là vùng nông thôn cải thiện. Đặc biệt, đường sá, cầu giao thông được xây dựng và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, con cháu học hành. Bà con ai cũng phấn khởi, vui mừng trước sự thay đổi tích cực của địa phương”.
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Phan Thành Phương cho biết, huyện Châu Thành huy động nguồn lực, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo trong Nhân dân, với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “hoàn thành tiêu chí nào chắc tiêu chí đó”. Cùng với đó, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, huy động sức dân thực hiện công trình an sinh xã hội, xây dựng cầu, đường nông thôn. Năm 2024, UBMTTQVN các cấp cùng các tổ chức thành viên trong huyện vận động Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được trên 29,3 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí vận động, huyện cất mới và sửa chữa trên 210 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà cho trên 15.100 lượt hộ nghèo; hỗ trợ khó khăn đột xuất gần 16.500 trường hợp; hỗ trợ khám bệnh trên 3.130 người; hỗ trợ gần 2.950 học sinh khó khăn… Ngoài ra, còn vận động cất mới, sơn, sửa chữa 21 cây cầu nông thôn; nâng cấp, sửa chữa gần 60km đường nông thôn. “Công cuộc xây dựng NTM tác động tích cực đến đời sống người dân. Cơ sở hạ tầng, trường học, đường làng, ngõ xóm được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân cải thiện rõ rệt…” - ông Phan Thành Phương chia sẻ.
Để trở thành huyện NTM năm 2025, huyện Châu Thành tiếp tục nâng cao vai trò của hệ thống chính trị, quyết tâm giữ vững, nâng chất chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt. Đồng thời, chủ động phối hợp sở, ban, ngành tỉnh tháo gỡ khó khăn, đề ra giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể. Đối với xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, tiếp tục tăng cường duy trì, không chủ quan, thỏa mãn với kết quả đã được, phấn đấu lên xã NTM nâng cao và kiểu mẫu trong tương lai.
Trong đó, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình duy trì, nâng chất bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao theo quy định. Trong đó, quan tâm xây dựng tuyến đường hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; duy trì, phát triển mô hình sản xuất, mô hình công nghệ cao; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; xây dựng đời sống văn hóa. Đẩy mạnh đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao đời sống người dân; xã hội hóa, huy động sức dân tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện công trình giao thông nông thôn...
Đến nay, toàn huyện Châu Thành có 9/11 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, 4 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện hoàn chỉnh thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận 2 xã Vĩnh Lợi và Tân Phú đạt chuẩn NTM; xã An Hòa đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 2 xã Vĩnh Thành và Vĩnh Nhuận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Thị trấn An Châu và Vĩnh Bình cơ bản đạt các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện cơ bản đạt các chỉ tiêu “Huyện NTM” theo Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. |
TRUNG HIẾU