Châu Thành: Nâng chất các danh hiệu văn hóa

15/06/2020 - 04:42

 - Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành (An Giang) chú trọng nâng chất các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục- thể thao.

Giao lưu đờn ca tài tử

Đồng thời, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; gắn kết việc phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát, bình xét các danh hiệu văn hóa đúng thực chất; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển phong trào.

Đến nay, toàn huyện có gần 40.000 hộ được công nhận gia đình văn hóa (đạt gần 97%),  gần 14.000 gia đình văn hóa tiêu biểu, gần 31.500 hộ xây dựng hàng rào, trên 33.600 hộ có cột cờ... Ngoài ra, 64/64 ấp trên địa bàn huyện giữ vững danh hiệu văn hóa, 5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 thị trấn văn minh đô thị.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU