Châu Thành phát triển thể dục - thể thao quần chúng

30/04/2020 - 03:46

 - Những năm qua, với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) có những bước phát triển đáng ghi nhận, với nhiều hình thức và nội dung hoạt động đa dạng. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu TDTT, nâng cao sức khỏe và làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân.

Châu Thành phát triển thể dục - thể thao quần chúng

Thi đấu bóng chuyền

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm gần đây, phong trào TDTT luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bằng nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện và thi đấu, như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật… Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT được địa phương quan tâm thực hiện. Ngoài ra, các xã, thị trấn tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tổ chức các hoạt động TDTT, phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí cho nhân dân.

Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân được cải thiện, kéo theo nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tập luyện TDTT ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa từng bước được hoàn thiện, xây dựng khang trang; sân thể thao rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi, luyện tập TDTT. Do đó, việc tập luyện TDTT dần trở thành thói quen hàng ngày của đông đảo người dân. Nhiều câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn huyện được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên. Ngoài ra, một số câu lạc bộ TDTT tổ chức thi đấu giao lưu với các đơn vị bạn trong và ngoài huyện để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.

Qua đó, góp phần tăng số lượng người tập luyện TDTT và đẩy mạnh phong trào TDTT trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Ông Lê Văn Nam (ngụ thị trấn An Châu) chia sẻ: “Hàng ngày, tôi đều thức sớm tập thể dục buổi sáng bằng việc đi bộ quanh công viên. Việc tập thể dục thường xuyên giúp sức khỏe tốt hơn, ít bệnh tật, tinh thần thoải mái hơn”.

Để duy trì và phát triển phong trào TDTT, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Thành thực hiện tốt việc phối hợp các ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động TDTT và tham gia thi đấu các giải cấp huyện, tỉnh. Ngoài ra, nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, nhiều địa phương, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức giải TDTT, phục vụ tốt đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân. Các môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên và thi đấu, như: thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, bơi lội…

Anh Nguyễn Văn Hòa (xã An Hòa) cho biết, sau thời gian làm việc, anh thường xuyên tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, tích cực tham gia các giải thể thao ở công ty hay do địa phương tổ chức. “Tôi cùng các bạn đá bóng sau giờ làm việc. Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các sân cỏ đóng cửa nên tôi phải chuyển sang tập tạ và chạy xe đạp tại chỗ. Hy vọng sẽ sớm được trở lại sân cỏ, chứ “ngứa chân” lắm rồi…” - anh Hòa vui vẻ chia sẻ.

Thời gian tới, trung tâm tiếp tục phối hợp các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân hiểu về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất tập luyện TDTT.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm TDTT cơ sở, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên có năng khiếu đại diện cho huyện tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh và đóng góp nhân lực cho các đội tuyển thể thao của tỉnh.

Bài, ảnh: L.H

 

Liên kết hữu ích