Chém bạn, lãnh án tù

31/07/2024 - 06:49

 - Trong lúc nhậu cùng em ruột Ngô Minh Quan (sinh năm 2002) và nhóm bạn cùng xã, Ngô Tùng Phán (sinh năm 2002, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) có lời qua tiếng lại, dẫn đến cự cãi với nhau. Vì muốn thể hiện là người lớn nên Phán đã mang hung khí đến để “dạy dỗ” em trai và bạn mình, nhưng được Nguyễn Văn Làng (sinh năm 1995) can ngăn. Bực tức, Phán dùng dao quay sang chém Làng, dẫn đến thương tích nặng.

Tuy là thanh niên trưởng thành, đủ sức khỏe để lao động, nhưng Phán lại mang nhiều tiền án, tiền sự. Mới chấp hành xong án phạt tù vì tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” vào cuối tháng 8/2022, không bao lâu sau Phán tiếp tục thể hiện bản tính hung hăng, côn đồ và lần này người chịu “vạ lây” là những người Phán thân quen.

Khoảng 13 giờ ngày 15/10/2023, Phán đến nhà Quan gần đó để nhậu cùng những người bạn hàng xóm, trong đó có Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 2001) và Nguyễn Văn Làng (sinh năm 1995, ngụ ấp Phú Thuận). Trong lúc nhậu, Phán lời qua tiếng lại với Quan và Quốc, phát sinh cự cãi nhau. Nhằm tránh sự việc thêm căng thẳng nên cả nhóm nghỉ nhậu.

Lúc này, Làng đứng ra khuyên ngăn để Phán bỏ về nhà. Một lúc sau, bất ngờ Phán quay trở lại, mang theo dao tự chế và ná thun tìm đánh Quan, Quốc nhưng Làng đứng ra khuyên can, đưa về nhà. Bất ngờ, Phán dùng dao chém Làng gây thương tích ở đỉnh đầu. Bị chém từ phía sau, không rõ nguyên nhân, Làng chỉ biết bỏ chạy ra đường rồi té ngất xỉu, được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện An Phú cấp cứu.

Bị cáo Phán tiếp tục trả giá

Cùng ngày, Phán đến Công an xã Phú Hội đầu thú khai nhận hành vi chém gây thương tích cho Làng. Ngày 16/10/2023, Làng có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Phán. Ngày 17/10/2023, Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Làng là 12%. Đến ngày 23/10/2023. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú có công văn đề nghị Trung tâm Pháp y tỉnh làm rõ mức độ nghiêm trọng thương tích của Làng do Phán gây ra.

Ngày 24/10/2023, Trung tâm Pháp y tỉnh phúc đáp trường hợp thương tích của Làng, vết thương chỉ gây nứt sọ, không tổn thương nội sọ, không tụ máu nội sọ, không viêm màng não... nên không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 25/10/2023, Phán bị khởi tố điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, lời khai của những người nhậu cùng và người chứng kiến sự việc phù hợp với lời khai bị cáo, biên bản khám nghiệm hiện trường, bản kết luận giám định pháp y về thương tích và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Sau quá trình điều tra, xét thấy tính chất và mức độ nguy hiểm của vụ án, ngày 4/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định thay đổi quyết định khởi tố về tội “Giết người” quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Phán thừa nhận hoàn toàn hành vi gây ra cho bị hại Làng. Bị cáo cho rằng, do trong người có rượu, bia nên không kiềm chế được tức giận. Tuy nhiên, theo lời khai bị hại mặc dù hai bên gia đình và bản thân không có mâu thuẫn gì với bị cáo nhưng sau khi bị chém, gia đình bị cáo chưa đến thăm hỏi hay bồi thường chi phí đối với bị hại nên yêu cầu xử lý hình sự Phán và bồi thường số tiền 30 triệu đồng chi phí điều trị.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng nhận định bị cáo là người khỏe mạnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Hành vi chém người cho thấy, bị cáo thực hiện một cách quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của Làng nhưng bị hại được cứu chữa kịp thời. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Phán 12 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường cho Làng 30 triệu đồng.

NGUYỄN HƯNG