.jpg)
Giới trẻ chụp ảnh. Ảnh BẢO TRÂN
Chiều cuối năm, nhiều quán cà phê ở phường Long Xuyên đông hơn thường lệ. Trên bàn nước của một nhóm sinh viên, không phải là danh sách mua sắm Tết mà là lịch trình di chuyển, địa điểm tham quan cho một chuyến du lịch trước Tết. Nhóm sinh viên ngồi bàn về chuyến đi, sau đó mới về quê đón Tết cùng gia đình.
Em Khưu Hoàng Lam (21 tuổi), sinh viên Trường Đại học An Giang cho biết, mấy năm trước, cứ gần Tết là em chi tiêu dồn dập, quần áo mới, đồ trang trí, những món mua về dùng một lần rồi cất vào tủ, nhiều thứ không dùng tới. “Năm nay tụi em chọn không mua sắm nhiều mà dành tiền đi chơi với nhau, mỗi người góp một khoản vừa phải. Cả nhóm tự lên lịch trình, đến những điểm quen tên mà suốt năm học chưa kịp đi, ưu tiên trải nghiệm hơn tiện nghi”, Hoàng Lam bày tỏ.
Tại một góc nhỏ ở phường Rạch Giá, nhóm bạn của Trương Kim Anh tất bật cho buổi chụp ảnh Tết. Di chuyển đến khu đô thị Phú Cường, cả nhóm chỉnh lại mái tóc, vuốt phẳng tà áo dài, rồi tạo dáng, cười nói rôm rả. Theo Kim Anh, Tết năm nay em chỉ mua vài bộ quần áo cần thiết, phần lớn khoản chi dành cho việc làm đẹp, chăm sóc sức khỏe sau một năm làm việc bận rộn, tự thưởng cho mình một buổi chụp ảnh cùng nhóm bạn thân. “Với tôi, Tết là dịp nạp lại năng lượng, nên việc chi cho chăm sóc sức khỏe và lưu giữ kỷ niệm là khoản chi xứng đáng. Tết trôi qua rất nhanh, đến khi nhìn lại thì hầu như không có mấy tấm hình làm kỷ niệm. Vì vậy, chúng tôi hẹn nhau chụp một bộ ảnh, những bức ảnh sau đó được gửi vào nhóm chat chung, kèm theo vài lời chúc Tết sớm”, Kim Anh bộc bạch.
Sau 2 năm ra trường và đi làm tại TP. Cần Thơ, chị Phạm Yến Linh (25 tuổi), ngụ xã An Biên đã hình thành thói quen lập kế hoạch chi tiêu Tết từ khá sớm. Lương văn phòng ở mức trung bình, chị Linh không cho phép mình mua sắm theo cảm xúc. Trong cuốn sổ nhỏ, Linh ghi chép rõ ràng từng khoản chi tiêu như tiền sinh hoạt, tiền nhà trọ, lì xì, quà cáp... Phần còn lại mới dành cho những nhu cầu cá nhân.
Không chọn mua sắm dồn dập những ngày cận Tết, chị Linh theo dõi các chương trình khuyến mãi trên sàn thương mại điện tử, săn Mega Sale. “Khoảng ngày 25 tháng chạp tôi về An Biên ăn Tết cùng gia đình. Chi tiêu có tính toán từ trước thì Tết mới nhẹ đầu, tránh mua sắm linh tinh. Những buổi tối rảnh rỗi, tôi tranh thủ làm hoa kẽm để mang về quê trang trí nhà cửa, vừa tiết kiệm vừa chủ động trong việc chuẩn bị Tết”, chị Linh chia sẻ.
Với Võ Phạm Ngọc Ngân (21 tuổi), sinh viên Trường Đại học An Giang, thói quen chi tiêu cẩn trọng hình thành từ những trải nghiệm tự kiếm tiền khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Vừa học vừa bán hàng online, Ngân hiểu rõ mỗi khoản thu đều phải đánh đổi bằng thời gian và công sức. Vì vậy, tiền Tết được Ngân chia thành nhiều phần nhỏ như một khoản để gặp gỡ bạn bè cuối năm, một khoản mua sắm đồ Tết cho cha mẹ, thêm vài món trang trí để căn nhà có thêm sắc xuân. Đáng chú ý, Ngân dành riêng một phần cho việc học thêm kỹ năng sau Tết như ngoại ngữ hoặc kỹ năng mềm để chuẩn bị trước khi ra trường. “Tết vui nhưng cũng là lúc nghĩ cho chặng đường sắp tới. Mua sắm ít lại một chút, đổi lại là cơ hội việc làm sau này”, Ngân bộc bạch.
Xu hướng chi tiêu Tết của người trẻ đang dịch chuyển từ mua sắm hình thức sang đầu tư cho trải nghiệm và giá trị tinh thần. Sự tính toán chủ động giúp họ vừa tận hưởng trọn vẹn không khí Tết vừa giữ được cân bằng tài chính cho chặng đường phía trước.
BẢO TRÂN