Chiều 19-3: Việt Nam không có ca Covid-19 trong cộng đồng, một ca nhập cảnh

19/03/2021 - 20:15

Chiều 19-3, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam chỉ ghi nhận một ca bệnh nhập cảnh được cách ly tập trung tại TP Hồ Chí Minh. 24 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận có thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Ca bệnh 2571 (BN2571) là nam, 49 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân trên từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 17-3 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Tính đến chiều nay, Việt Nam có tổng cộng 1.601 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay là 908 ca.

(Ảnh minh họa)

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 37.878 người, trong đó có 490 người cách ly tập trung tại bệnh viện.

Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Việt Nam, theo số liệu của Chương trình Tiêm chủng quốc gia, tính đến 16 giờ ngày 18-3, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine AstraZeneca cho 27.546 người.

Tất cả đều là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, các điểm tiêm chủng đều tuân thủ quy định của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn tiêm chủng. Tỷ lệ phản ứng sau tiêm ở mức cho phép theo khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine. Một số trường hợp phản vệ độ 2 được phát hiện, xử lý kịp thời theo đúng quy định của Bộ Y tế; hiện sức khỏe đều đã bình phục.

Theo LAM NGỌC (Báo Nhân Dân)