Một bệnh nhân có triệu chứng sốt, có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 ngày 29-4 tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã được xét nghiệm lại bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày hôm nay.
Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát, gây tai nạn...
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn các Sở Giao thông Vận tải, trung tâm đào tạo lái xe sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Đáng chú ý, bộ 600 câu hỏi mới dùng để sát hạch cấp giấy phép sẽ được thực hiện từ ngày 1-8-2020, thay vì 1-6-2020 như dự định trước đó.
Nhận định về thời tiết trong tháng 5 này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tuần đầu tháng 5-2020 có khả năng xuất hiện khoảng 2 đợt không khí lạnh, chủ yếu nén dải áp thấp gió mùa ở phía Bắc gây ra các đợt mưa rào và dông ở các tỉnh miền Bắc, tập trung vào những ngày giữa và cuối tháng 5.
Theo Washington Post, Việt Nam đã thành công trong công tác chống dịch nhờ hành động sớm và có những nước đi hiệu quả.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Việt Nam sẽ được nhận tổng số tiền viện trợ là 9,5 triệu USD nhằm ứng phó với dịch COVID-19, trong đó bao gồm 5 triệu USD cho quỹ hỗ trợ kinh tế.
Bản tin lúc 6h00 ngày 2-5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19 nào. Số ca mắc hiện tại vẫn là 270. Hiện đã có 16 ca trong số 51 bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trời nắng. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 37 độ C.
Việt Nam đại diện cho Văn phòng WHO Tây Thái Bình Dương có bài trình bày kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do lái xe vượt xe không đúng quy định; đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; lùi xe không đúng quy định...
Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 270 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 130 ca nhiễm được phát hiện khi nhập cảnh được cách ly ngay.
Mực nước tại phần lớn hạ lưu sông này hiện đã tăng lên mức trung bình nhiều năm, nhưng vẫn thấp hơn mực nước cùng kỳ trong các mùa khô năm 2018 và 2019.
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất chủ trương triển khai gói hỗ trợ của tổ chức công đoàn dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Dự báo những ngày đầu tháng 5, nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhưng đến cuối và giữa tháng sẽ xuất hiện 2 đợt không khí lạnh gây mưa rào và dông
Ngay trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam và Mỹ đã hợp tác chặt chẽ, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau ở cả bình diện song phương cũng như trong cơ chế hợp tác ASEAN–Mỹ.
Trong ngày nghỉ lễ 1-5, phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội trưa chiều trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.
Tính đến sáng 1-5, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc bệnh COVID-19 mới cũng như chưa có thêm trường hợp nào dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh.
“Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. Là quốc gia ven biển, Việt Nam được hưởng đầy đủ các vùng biển tại Biển Đông được xác lập trên cơ sở UNCLOS; mọi yêu sách biển trái với quy định UNCLOS, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam là không có giá trị”. Đó là lập trường nhất quán của nước ta đối với chủ quyền biển, đảo.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thư gửi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đồng lòng, chung sức, sát cánh cùng đất nước và nhân dân trong nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh
Đến 9 giờ sáng ngày 29-4-1975, phân đội chiến đấu cuối cùng của Lữ đoàn 126 đổ bộ làm chủ đảo Trường Sa.